| Ông Deaton, chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2015.  | 
 Khẳng
 định công trình của giáo sư Deaton mang lại những hiểu biết sâu sắc hơn
 về các vấn đề cốt lõi liên quan đến sự tiêu dùng, Ủy ban Nobel có trụ 
sở tại Stockholm (Thụy Điển) cho biết giáo sư Deaton được vinh danh vì 
những cống hiến trong 3 vấn đề quan trọng: vạch ra các hệ thống hàm cầu 
(người tiêu dùng phân bổ chi tiêu thế nào giữa các loại hàng hóa khác 
nhau?); các mối liên hệ giữa tiêu dùng và thu nhập ở mức độ vi mô và vĩ 
mô (thu nhập của xã hội được chi tiêu và tiết kiệm bao nhiêu?); chất 
lượng cuộc sống và sự nghèo đói ở các nước đang phát triển. 
Nghiên
 cứu của giáo sư Deaton được đánh giá giúp mở rộng nhiều khía cạnh của 
sự tiêu dùng, có tác động tới 3 ngành kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và 
kinh tế phát triển cũng như giúp ích cho quá trình hoạch định chính sách
 kinh tế nhằm kích thích phát triển, giảm đói nghèo đi từ việc hiểu hành
 vi tiêu dùng cá nhân.
Trả
 lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết nhận định về cuộc khủng 
hoảng di cư cũng như giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng này, giáo 
sư Deaton cho rằng những gì đang diễn ra là kết quả của hàng trăm năm 
phát triển không đồng đều ở thế giới giàu có, dẫn đến việc nhiều người 
bị bỏ lại ở phía sau. Những người bị bỏ lại phía sau này muốn có một 
cuộc sống tốt đẹp hơn và việc đó tạo ra áp lực lên ranh giới giữa hai 
thế giới giàu - nghèo. Theo giáo sư Deaton, việc giảm nghèo đói ở các 
nước nghèo sẽ giúp giải quyết vấn đề nhưng không phải là giải pháp lâu 
dài. Trong ngắn hạn, ổn định chính trị ở các vùng có chiến sự là câu trả
 lời hữu hiệu. Ngoài ra, giáo sư Deaton cũng cho biết dù tin rằng tình 
trạng đói nghèo trên thế giới sẽ tiếp tục giảm, song ông không muốn làm 
một “người lạc quan mù quáng” trong bối cảnh vẫn còn nhiều người sống 
trong nghèo khổ, cả người lớn và trẻ em vẫn còn gặp nhiều vấn đề về sức 
khỏe.
Giáo
 sư Angus Deaton sinh năm 1945 tại Edinburgh (Anh). Ông lấy bằng Tiến sĩ
 năm 1974 tại trường đại học Cambridge. Từ năm 1983, ông là giáo sư Kinh
 tế và Các vấn đề Quốc tế tại trường đại học Princeton (Mỹ). Năm 2014, 
ông xuất bản cuốn sách “The Great Escape: health, wealth and the origins
 of inequality” (tạm dịch Cuộc đào tẩu vĩ đại: sức khỏe, giàu sang và 
nguồn gốc của sự bất bình đẳng) và tạo được tiếng vang.
Giải
 Nobel Kinh tế 2014 được trao cho giáo sư kinh tế người Pháp Jean Tirole
 của trường đại học Toulouse 1 Capitole vì những phân tích về quy luật 
và sức mạnh thị trường.