Nghịch lý những khoản thuế thu nhập cá nhân của người giàu tại Mỹ

Ngày 23/9, Nhà Trắng công bố một phân tích kinh tế mới cho thấy những người giàu có nhất tại Mỹ phải trả ít thuế hơn những người khác như thế nào.

Tài liệu này nhằm củng cố nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc tăng thuế đối với người giàu để tăng ngân sách phục vụ phát triển kinh tế. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Manhattan ở New York, Mỹ, ngày 3/4/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phân tích trên do trưởng nhóm chuyên gia kinh tế Danny Yagan của Văn phòng Quản lý ngân sách (OMB) và chuyên gia cấp cao Greg Leiserson của Hội đồng Cố vấn kinh tế (CEA) thực hiện, được tờ The New York Times đăng tải đầu tiên. Tài liệu này phát hiện rằng 400 hộ gia đình giàu nhất nước Mỹ (với thu nhập ròng từ 2,1 tỷ – 160 tỷ USD) chỉ trả thuế thu nhập liên bang trung bình hơn 8%/năm. Cụ thể, trong giai đoạn 2010-2018, các gia đình nói trên kiếm được tổng cộng 1.800 tỷ USD tính cả giá trị tài sản tăng lên và chỉ phải trả khoảng 149 tỷ USD tiền thuế thu nhập cá nhân liên bang.

Trên mạng xã hội Twitter ngày 22/9, Tổng thống Biden viết: “Tôi đã mệt mỏi với việc những người siêu giàu và các tập đoàn khổng lồ không thanh toán đủ tiền thuế phải nộp… Đã đến lúc phải thay đổi điều này”. 

Tài liệu trên được công bố trong bối cảnh Tổng thống Biden đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch tăng thuế thu nhập đánh vào người giàu và đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nghị sĩ Dân chủ ở hai viện quốc hội đối với gói hỗ trợ trị giá 3.500 tỷ USD nhằm tăng cường các nỗ lực của liên bang trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, giảm chi phí khám chăm sóc trẻ em và giảm nghèo đói bằng việc buộc người siêu giàu và các tập đoàn phải nộp thuế nhiều hơn.

Bích Liên (TTXVN)
Giới siêu giàu Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng kỷ lục vào năm 2020
Giới siêu giàu Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng kỷ lục vào năm 2020

Một báo cáo của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã tiết lộ rằng số người siêu giàu ở Mỹ từ bỏ quốc tịch của mình và chuyển sang sinh sống ở nước ngoài đã tăng thêm 6.707 người trong năm 2020, mức cao nhất mọi thời đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN