Nghi can khủng bố Boston sẽ được thủy táng?

Liên quan tới nghi can khủng bố số 1 Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, bị bắn chết ngày 18/4 tại thành phố Boston, bang Massachusetts, giới chức các nhà quàn ở thành phố Cambridge cho biết cho tới nay họ vẫn chưa tìm được bất cứ địa phương nào cho phép chôn cất kẻ đã sát hại 3 người và làm bị thương hơn 260 người này.

Tamerlan Tsarnaev. Ảnh: Internet.



Trước tình thế trên, đã có một số ý kiến đề nghị áp dụng hình thức thủy táng đối với Tamerlan Tsarnaev như đã từng làm đối với thi hài của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden năm 2011. Thống đốc bang Massachusetts, Deval Patrick cho rằng việc chôn cất Tamerlan Tsarnaev là tùy thuộc gia đình hắn ta, chứ không phải là vấn đề của bang hay liên bang.


Ngày 6/5, Robel Phillipos, một trong ba đối tượng bị bắt giữ trong vụ điều tra mở rộng liên quan tới vụ đánh bom kép ngày 15/4 tại thành phố Boston, đã được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 100.000 USD. Robel, công dân Mỹ đã cùng hai đối tượng người Kazakhstan là Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev, bạn học cùng trường đại học University of Massachusetts-Dartmouth với nghi phạm khủng bố Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, em trai của Tamerlan, bị bắt giữ ngày 1/5 về tội có hành vi định phi tang một chiếc ba lô đựng pháo hoa và một chiếc máy tính cá nhân của Dzhokhar Tsarnaev, gây khó khăn cho các nhà điều tra.




TTXVN/Tin tức
Mỹ siết chặt thị thực sau vụ đánh bom Boston
Mỹ siết chặt thị thực sau vụ đánh bom Boston

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã quyết định sẽ siết chặt các thủ tục cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài sau khi xảy ra vụ đánh bom giải chạy marathon ở thành phố Boston hôm 15/4 làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN