Nghệ thuật 'ngoại giao thời trang' riêng biệt của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump

Một trong những tiêu điểm mỗi lần vợ chồng Tổng thống Mỹ thực hiện các chuyến công du nước ngoài là trang phục của Đệ nhất Phu nhân. Câu hỏi quen thuộc “Bà ấy mặc gì?” và trang phục bà diện nhiều lần đã trở thành những điểm tin “hot” trên các trang báo được mọi người quan tâm đón đọc.

Chiếc đầm liền hiệu Ralph Lauren thanh lịch được bà mặc trong lễ tuyên thệ nhậm chức của chồng. Ảnh: Getty Images

Đối với các Đệ nhất Phu nhân, thời trang đóng vai trò là công cụ chính truyền tải thông điệp. Kênh truyền hình CNN trích lời Giám đốc truyền thông của Đệ nhất Phu nhân, bà Stephanie Grisham cho biết: “Phu nhân Trump luôn muốn thận trọng và tôn trọng truyền thống cũng như những quy tắc của quốc gia mà bà đến thăm. Bà biết bà đang đại diện cho nước Mỹ, và muốn đảm bảo mọi thứ phải phù hợp”.

Trước đó, trong tháng 5 vừa qua, vợ chồng Tổng thống Trump đã có chuyến công du kéo dài tới Saudi Arabia, Israel, Bỉ và Italy.

Dư luận đặc biệt quan tâm đến trang phục bà mặc. Từ bộ jumpsuit (áo liền quần) hiệu Stella McCartney đi kèm đai lưng hình con rắn vàng Yves Saint Laurent cho đến chiếc váy dài hiệu Dolce & Gabbana có đai đeo đen tôn nghiêm khi bà gặp Giáo hoàng, không kể đến chiếc áo khoác hoa trị giá 51.500 USD khi đi chơi ngoài trời ở Sicily, mọil ựa chọn trang phục của bà Trump đều được giới truyền thông săn đón và viết thành tin bài.

Váy trắng tinh khôi sát nách tạo sự đơn giản và chân thành khi bà Melania tưởng niệm tới những người hi sinh tại Trân Châu Cảng. Ảnh: Getty Images

Elizabeth Holmes – phóng viên mảng thời trang nhiều năm liền của Tạp chí Phố Wall (WSJ) nhận định: “Bà Trump là một người biết rõ về dòng thời trang cao cấp. Những sự lựa chọn của bà đều được cân nhắc kỹ càng, và có ý nghĩa phù hợp. Tôi nghĩ rất quan trọng đối với những người ở vị trí cấp cao quan tâm đến lối ăn mặc của họ, và tôi đánh giá cao khi họ sử dụng trang phục của mình để truyền tải một thứ gì đó”.

Trong điểm dừng đầu tiên khởi động chuyến công du châu Á đầu tiên của vợ chồng Tổng thống Trump, tại Hawaii ngày 3/11, Đệ nhất Phu nhân mặc một chiếc váy trắng sát nách của nhà thiết kế Christian Dior, thắt đai lưng mỏng màu đen khiến bà trông đơn giản và chân thật.

Bà Melania trong chiếc áo khoác hoa của hãng thời trang Dolce & Gabbana tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: Getty Images

“Đệ nhất Phu nhân thường mặc những bộ trang phục của các nhà thiết kế người Mỹ, trong khi tại những chuyến công du nước ngoài, họ lại thường diện đồ của các nhà thiết kế nước đó”, Kate Anderson Brower – người cộng tác với CNN nhận xét.

Trong một bữa tối với Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, cựu Đệ nhất Phu nhân Jackie Kennedy mặc đồ của nhà thiết kế người Pháp Givenchy. Hay như cựu Phu nhân Michelle Obama – một người cực kỳ khôn khéo và thông minh về nghệ thuật ngoại giao thời trang, đã mặc đồ của một nhà thiết kế Ấn-Mỹ khi đến Ấn Độ ăn tối, quần áo của nhà thiết kế người Anh khi tới London, và đồ của Kenzo khi ở Tokyo.

Giống như những Đệ nhất Phu nhân khác, bà Melania hiểu được tầm quan trọng của nghệ thuật "ngoại giao thời trang", đặc biệt là khi xuất hiện trước công chúng và các hoạt động nước ngoài.

Mới đây nhất, khi tới Đức vào tháng 7, bà diện một chiếc đầm trắng của nhãn hiệu thời trang Mỹ Michael Kors nhưng cũng không quên mặc một bộ váy vest đỏ của hãng thời trang nổi tiếng Pháp Dior khi tới đây tham dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp.

Chiếc đầm hoa nhẹ nhàng của hãng Valentino tại lễ diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh Pháp. Ảnh: Getty Images

Giám đốc truyền thông Grisham cho biết bà Melania đã mang đủ trang phục, sẵn sàng cho mọi dịp xuất hiện trong chuyến công du lần này. “Bà đã chuẩn bị cho áo khoác tại mỗi điểm dừng, mà tôi tin đó là điều thường thấy cho bất kỳ ai từng xếp đồ đi xa”.

Tuy nhiên, không phải lần nào xuất hiện bà Trump cũng được ca ngợi về thời trang của mình. Bà đã từng vấp phải chỉ trích từ cộng đồng mạng khi mặc một chiếc váy của nhà thiết kế người Hy Lạp sống tại Anh trong khi tới sự kiện ủng hộ hàng tiêu dùng Mỹ trong ngày Quốc tế Lao động.

Khi được hỏi Đệ nhất Phu nhân Melania suy nghĩ gì về quan điểm từ những người chỉ trích, bà Grisham trả lời: “Bà Trump không bao giờ đặt mình vào một khuôn đúc có sẵn và cũng không quan tâm mọi sự so sánh về mình. Đệ nhất Phu nhân mong muốn có sự khác biệt và hi vọng mọi người sẽ nhận ra bà là một cá thể riêng biệt”.

Bà thường mặc đồ của các nhà thiết kế người Mỹ như Michael Kors. Ảnh: Getty Images

Đầu tuần, bà Melania đã nhận được lời khen tích cực từ người tiền nhiệm - cựu Đệ nhất Phu nhân Laura Bush - về ngoại giao trang phục: “Tôi nghĩ cô ấy đã làm khá tốt. Cô ấy là một phụ nữ đẹp. Cô ấy là một người đại diện tuyệt vời cho nước Mỹ chúng ta”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Đệ nhất phu nhân Melania Trump xắn tay làm vườn 'di sản' của bà Obama
Đệ nhất phu nhân Melania Trump xắn tay làm vườn 'di sản' của bà Obama

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có thời gian vui vẻ làm vườn tại Nhà Trắng cùng các em thiếu nhi, tiếp nối "di sản" của người tiền nhiệm Michelle Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN