Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sửa soạn công du nước ngoài một mình

Tám tháng kể từ ngày làm Đệ nhất Phu nhân Mỹ, bà Melania Trump chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên một mình trên cương vị cao cả này.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Reuters

Theo đài Sputnik (Nga), hôm 21/9, Tổng thống Donald Trump thông báo phu nhân của ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới tham dự Thế vận hội Invictus Games (dành cho các cựu binh bị thương tật trong chiến đấu) được tổ chức tại Toronto, Canada từ ngày 23 – 30/9.

Trong năm nay, bà Melania đã cùng chồng thăm chính thức ba quốc gia, tuy nhiên sự kiện ngày 24/9 mới là chuyến công du nước ngoài một mình đầu tiên của bà. 

Bà Melania sẽ theo chân người tiền nhiệm Michelle Obama, người từng tham dự lễ khai mạc Invictus Games 2016 tại Orlando.

Để so sánh, bà Michelle Obama đã phải chờ 15 tháng để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, đó là Haiti và Mexico năm 2010. Kể từ đó, bà đã thực hiện tất cả 22 chuyến công du trên cương vị Đệ nhất Phu nhân Mỹ, thăm trên 40 nước. 

Theo kế hoạch, trong ngày 24/9 dừng chân tại Toronto, bà Melani sẽ gặp gỡ Hoàng tử Anh Harry – người sáng lập ra sự kiện thể thao Invictus Games – cũng như gặp gỡ Thủ tướng Canada Justin Trudeau và có bài phát biểu trước đoàn vận động viên Mỹ tham dự cuộc thi trên. 

“Tôi rất phấn khởi bởi thành công lớn của kỳ Invictus Games đầu tiên tổ chức tại London 2015 và kỳ thứ hai tại Orlando năm ngoái”, bà Melania chia sẻ. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump và 'nhiệm vụ bất khả thi' bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20
Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump và 'nhiệm vụ bất khả thi' bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20

Bất chấp mọi nỗ lực, Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump vẫn không thể nào gợi nhắc hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga rằng cuộc hội đàm của họ bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg (Đức), đã vượt xa giờ ấn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN