Nga yêu cầu Thụy Sĩ giải thích vụ “rượt đuổi” trên không

Nga đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Thụy Sĩ giải thích việc ba chiến đấu cơ nước này “rượt đuổi” máy bay của tổng thống Nga Putin.

Hình ảnh về cuộc "hộ tống" khiến Nga yêu cầu Thụy Sĩ giải thích.

Theo Sputnik, trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ ngày 19/11 cho biết đã yêu cầu lời giải thích về vụ việc từ phía Thụy Sĩ.

Trước đó ngày 18/11, ba máy bay quân sự Thụy Sĩ đã “hộ tống” máy bay Nga đang chở đoàn đại biểu nước này đến tham dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Peru.

Vũ Anh
Máy bay đoàn Tổng thống Putin bị chiến đấu cơ rượt đuổi
Máy bay đoàn Tổng thống Putin bị chiến đấu cơ rượt đuổi

Một chiếc máy bay của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đang chở các phóng viên đi tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Peru đã bị ba chiến đấu cơ rượt đuổi khi đang bay trên không phận Thụy Sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN