Nga đã đẩy nhanh cuộc tấn công nhằm tìm cách tối đa hóa đòn bẩy trước các cuộc đàm phán ngừng bắn tiềm năng. Ảnh: Sputnik
Theo Politico châu Âu (Politico.eu) ngày 27/10, Nga đang đẩy nhanh cuộc tấn công nhằm tìm cách tối đa hóa đòn bẩy trước các cuộc đàm phán ngừng bắn tiềm năng. Cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra tại thành trì Pokrovsk ở khu vực Donetsk, trong khi Moskva đối diện với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) ngay tại thủ đô. Sự leo thang ở cả tiền tuyến và hậu phương cho thấy cuộc chiến đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhằm định hình đường lối đàm phán.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, vào cuối tuần qua, gần 200 binh sĩ Nga đã tiến vào Pokrovsk ở khu vực Donetsk, sau nhiều tháng nỗ lực xâm nhập vào thành phố tiền tuyến quan trọng này. Kiev thừa nhận cuộc giao tranh trong khu vực "rất ác liệt và dữ dội".
Pokrovsk: Mục tiêu chiến lược và tình hình chiến trường
Pokrovsk hiện là mục tiêu chính của Nga và là nơi Moskva tập trung lực lượng tấn công mạnh nhất. Trang tin RBC-Ukraine dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng tình hình tại đây rất "khó khăn" và giao tranh "khốc liệt," đồng thời khẳng định thành công ở thành phố có vị trí chiến lược này là "cực kỳ quan trọng" đối với Ukraine.
Về tình hình trên thực địa, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga đông hơn về số lượng và đang gia tăng nỗ lực tấn công. Lực lượng Nga đang thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập theo nhóm nhỏ giữa các vị trí phòng thủ của Ukraine. Lực lượng tấn công đường không Ukraine xác nhận giao tranh đô thị vẫn tiếp diễn ở Pokrovsk, nơi phía Nga đã tiến vào thành phố do có ưu thế về quân số và trang thiết bị.
Tuy nhiên, các báo cáo từ Ukraine cũng khẳng định quân đội nước này không bị bao vây, đã giành lại được một số khu vực xung quanh thành phố và ổn định được tình hình. Quân đội Ukraine đang ngăn chặn nỗ lực tiến công và kìm chân đối phương ở các khu vực đô thị. Tình hình khó khăn nhất nằm ở phía Nam Pokrovsk, nơi quân đội Nga đang tích cực tìm cách biến khu định cư Zvirove thành một vùng xám, không thể kiểm soát hoàn toàn.
Chiến thuật tạo đòn bẩy trước đàm phán
Sự tăng cường tấn công của Nga tại Pokrovsk diễn ra trong bối cảnh cả hai bên đều tìm cách tối đa hóa lợi thế trước các cuộc đàm phán ngừng bắn tiềm năng.
Cuối tuần trước, ông Kirill Dmitriev, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin về đầu tư và hợp tác kinh tế, tuyên bố rằng Kiev, Moskva và Washington đã "khá gần" đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky gợi ý rằng việc đóng băng xung đột dọc theo các tiền tuyến hiện tại là "một sự thỏa hiệp tốt".
Nhằm củng cố đòn bẩy, Nga đã tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Burevestnik có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân và đang chuẩn bị sử dụng trong chiến đấu. Các nhà hoạch định chính sách của Điện Kremlin cũng đang sử dụng tuyên bố về bước tiến trên chiến trường nhằm mô tả chiến thắng của Nga là điều tất yếu, theo đó Ukraine và phương Tây nên nhượng bộ các yêu cầu của Moskva ngay bây giờ.
Trong khi giao tranh dữ dội diễn ra ở tiền tuyến, hậu phương Nga cũng chịu áp lực từ các cuộc tấn công bằng UAV. Cụ thể, thủ đô Moskva đã bị UAV Ukraine tấn công ngày thứ hai liên tiếp (ngày 26 và 27/10), theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ. Tối 27/10, UAV không xác định đã tấn công Moskva với những tiếng nổ xuất hiện và Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin đã tuyên bố rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 UAV đang hướng về thủ đô.
Sự đan xen giữa những bước tiến của Nga ở Pokrovsk và các cuộc tấn công bằng UAV vào Moskva cho thấy cuộc xung đột đang tiếp tục căng thẳng, với cả hai bên đều nỗ lực tối đa hóa đòn bẩy chiến thuật và chính trị của mình.