Nga và NATO cam kết sát cánh chống khủng bố

Ngày 27/1 (giờ Việt Nam), tại cuộc họp của Hội đồng Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở Brúcxen (Bỉ), hai bên đã ra tuyên bố cam kết sát cánh cùng nhau chống khủng bố sau vụ đánh bom liều chết vừa qua tại sân bay Domodedovo ở Mátxcơva, khiến 35 người thiệt mạng.

Tuyên bố nêu rõ NATO và Nga sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống khủng bố và khẳng định thúc đẩy nỗ lực chung chống lại thách thức này. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về hợp tác liên quan đến lá chắn tên lửa ở châu Âu.

Hội đồng Nga - NATO cũng đã nhất trí với kế hoạch làm việc trên 6 lĩnh vực hợp tác, gồm chống khủng bố, cướp biển, tăng cường hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ lực lượng quân sự. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về cách thức hợp tác trong dự án lá chắn tên lửa bảo vệ người dân và lãnh thổ châu Âu. Phái NATO muốn duy trì hai hệ thống độc lập và chia sẻ thông tin tình báo.

Trong khi đó, Nga lại đề xuất một hệ thống "khu vực" mà qua đó mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm bắn hạ tên lửa từ những khu vực địa lý nhất định. Trước đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi NATO xác đinh rõ vai trò của Nga trong dự án lá chắn tên lửa châu Âu, đồng thời cảnh báo nước này có thể sẽ triển khai thêm vũ khí hạt nhân nếu bị gạt ra khỏi dự án này.

Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN