Nga tuyên bố Google vi phạm luật chống độc quyền

Cơ quan Chống độc quyền liên bang Nga ngày 10/2 tuyên bố hãng công nghệ Google đã vi phạm luật chống độc quyền khi chặn và xóa bỏ “một cách không minh bạch” những tài khoản trên nền tảng chia sẻ video YouTube của hãng này.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, những quy định của Google về việc thiết lập, tạm ngừng, khóa tài khoản của người dùng và đăng tải nội dung trên YouTube là "không minh bạch, không công bằng và không thể dự báo trước". Cơ quan này cho rằng những quy định trên dẫn đến việc chặn và xóa bỏ một cách bất ngờ các tài khoản của người sử dụng mà không đưa ra cảnh báo hay giải thích về hành động đó. 

Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga tuyên bố hành động này vi phạm lợi ích của người dùng cũng như hạn chế sự cạnh tranh. Hiện cơ quan này đang điều tra để xác định số tiền phạt đối với Google. 

Trong khi đó, một đại diện của Google cho biết hãng đang đợi quyết định bằng văn bản để nghiên cứu phản ứng phù hợp. 

Hồi tháng 12/2021, Nga đã phạt gần 100 triệu USD đối với Google vì không gỡ bỏ những nội dung không phù hợp với luật pháp Nga. Trong những năm gần đây, Nga đang siết chặt các quy định đối với nhiều tập đoàn công nghệ và mạng xã hội hoạt động tại nước này.

Trần Quyên (TTXVN)
Italy phạt Amazon và Apple hơn 200 triệu USD vì vi phạm luật chống độc quyền
Italy phạt Amazon và Apple hơn 200 triệu USD vì vi phạm luật chống độc quyền

Ngày 23/11, Italy thông báo phạt 2 công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ là Amazon và Apple tổng cộng 200 triệu euro (225 triệu USD) vì có hành vi hạn chế, gây bất lợi đối với các nhà phân phối các sản phẩm của Apple và Beats.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN