Nga điều tra vụ kiện hãng công nghệ Apple vi phạm luật chống độc quyền

Cơ quan Chống độc quyền liên bang (FAS) của Nga ngày 8/8 đã khởi tố vụ án đối với tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ theo đơn kiện của công ty Nga "Phòng thí nghiệm Kaspersky" liên quan đến các hoạt động của tập đoàn trên thị trường phổ biến ứng dụng dành cho hệ điều hành iOS. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo FAS, cơ quan này đã bắt đầu điều tra Apple về "dấu hiệu vi phạm phần 1 điều 10 đạo luật về bảo vệ cạnh tranh".

Công ty "Phòng thí nghiệm Kaspersky" cáo buộc Apple từ chối vô căn cứ các phiên bản của chương trình cha mẹ giám sát trẻ em trên mạng Kaspersky Safe Kids (KSK) mà công ty Nga phát triển, dẫn đến việc phiên bản KSK mới mất phần lớn chức năng. Trong khi đó, Appe đưa ra thị trường trong iOS phiên bản 12 ứng dụng của chính mình là Screen Time có chức năng tương tự KSK. 

FAS cho biết đã nghiên cứu tất cả các tài liệu và đi đến kết luận hoạt động của Apple trong việc áp dụng những yêu cầu không rõ ràng đối với phần mềm của các nhà phát triển và từ chối các phiên bản phần mềm trước đó được lưu hành trên App Store, có dấu hiệu lạm dụng ưu thế của mình trên thị trường lưu hành các ứng dụng dành cho iOS.

FAS còn cho biết với những tình tiết tương tự, các công ty phần mềm Kidslox của Ukraine và Qustodio của Tây Ban Nha đã khởi kiện Apple lên Ủy ban châu Âu.

Dự kiến phiên tòa đối với Apple sẽ diễn ra ngày 13/9 tới.

Thúc Anh (TTXVN)
EU phạt hãng bia lớn nhất thế giới 200 triệu euro vì vi phạm luật chống độc quyền
EU phạt hãng bia lớn nhất thế giới 200 triệu euro vì vi phạm luật chống độc quyền

Ngày 13/5, Liên minh châu Âu (EU) đã áp mức phạt 200 triệu euro (225 triệu USD) đối với hãng bia lớn nhất thế giới AB InBev vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại thị trường Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN