Nga, Triều Tiên hợp tác trong các vấn đề an ninh khu vực

Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này và Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan an ninh khu vực.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui tới sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, chuẩn bị khởi hành chuyến thăm Nga và Trung Quốc ngày 4/10/2018. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thông báo đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui nêu rõ hai nhà ngoại giao đã thảo luận chi tiết các khía cạnh chính trong giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và đạt được thỏa thuận tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Nga và Triều Tiên trong các lĩnh vực an ninh khu vực cũng như các vấn đề tiểu khu vực.

Hiện, Thứ trưởng Choe Son Hui đang có chuyến thăm làm việc tới Nga. Bà sẽ tham gia cuộc hội đàm ba bên các Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, dự kiến diễn ra ở thủ đô Moskva (Nga) vào ngày 9/10 tới. Các cuộc tham vấn được cho là sẽ tập trung thảo luận các vấn đề gồm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Chuyến thăm Nga của Thứ trưởng Choe Son Hui diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa kết thúc thăm Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 7/10 để thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa. Đây là chuyến thăm thứ 4 của ông Pompeo tới Triều Tiên. Trong cuộc gặp, hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc thương lượng cấp chuyên viên "sớm nhất có thể" để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Lê Ánh (TTXVN)
Về triển vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Triều Tiên
Về triển vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Triều Tiên

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ gặp nhau trong năm nay, song thông tin chi tiết về sự kiện này vẫn chưa được công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN