Nga tăng cường 6 tàu ngầm cho Hạm đội Biển Đen

Phát biểu với các phóng viên ngày 2/9, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết Hạm đội Biển Đen của Hải quân nước này vào năm 2017 sẽ được bổ sung thêm 6 tàu ngầm.

Tàu khu trục thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga tại vịnh Sevastopol. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Đô đốc Chirkov, Nga đang trong quá trình đóng ba tàu ngầm diesel theo đề án 636 dành cho Hạm đội Biển Đen với thời hạn bàn giao vào năm 2014, trong khi ba tàu ngầm nữa sẽ đóng xong trước cuối năm 2016". Các tàu ngầm của đề án 636 được thiết kế tại Văn phòng Trung tâm Kỹ thuật Hàng hải "Rubin" ở Saint-Peterburg.

Theo tư liệu của các nhà thiết kế, nhờ đặc điểm độ ồn thấp, các tàu ngầm này có thể đảm bảo nâng cao cơ hội phát hiện tàu đối phương ở khoảng cách xa và chủ động tấn công với sự trợ giúp của tên lửa hành trình chống hạm.

Ngoài ra, Đô đốc Chirkov cho biết thêm Hải quân Nga đến năm 2020 sẽ được bổ sung 75 máy bay, trong đó có 21 máy bay phản lực mới và 54 chiếc trực thăng". Cũng theo ông Chirkov, Nga dự kiến chế tạo và mua các tổ hợp máy bay tuần tra hiện đại, cả loạt phương tiện bay không người lái có tầm xa hoạt động và tính năng khác nhau cho hải quân.



TN
Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga
Những ‘quái vật’ trong tay Hải quân Nga

Hiện tại, Hải quân Nga đang nắm giữ lực lượng “quái vật quân sự” hùng hậu để đảm bảo an ninh cho 4 vùng biển Baltic, Thái Bình Dương, Hắc Hải và vùng biển phía bắc Nga như trực thăng Mi-8, máy bay tuần tra Ilyushin Il-38.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN