Nga phát hiện hai vụ phóng tên lửa ở Địa Trung Hải

Ngày 3/9, Nga tuyên bố hệ thống cảnh báo sớm tên lửa của nước này đã phát hiện vụ phóng hai tên lửa từ vùng trung tâm biển Địa Trung Hải nhắm tới bờ biển phía Đông của vùng biển này.

Các hãng thông tấn của Nga dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga thông báo các vụ phóng diễn ra lúc 10 giờ 16 phút sáng (6h16 GMT) và hệ thống cảnh báo sớm tại Armavir ở miền Nam nước Nga, gần Biển Đen, đã phát hiện sự việc này.

Ảnh minh họa. Nguồn: EPA


Nguồn tin cho biết thêm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về vụ việc trên - xảy ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thông tin về hành động quân sự của phương Tây nhằm vào Syria.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết radar của Nga đã phát hiện vụ phóng hai "vật thể" đạn đạo trên song không cho biết bên nào đã tiến hành vụ phóng.

Đại sứ quán Nga tại Syria nhận định không có dấu hiệu của một vụ tấn công tên lửa hay các vụ nổ tại thủ đô Damascus sau khi Moscow tuyên bố phát hiện hai vụ phóng "vật thể" đạn đạo ở biển Địa Trung Hải.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết, họ đã tiến hành thử một quả tên lửa, nằm trong hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ tài trợ. Theo Bộ Quốc phòng Israel, vụ thử diễn ra vào 9h15 (6h15 GMT), cùng khoảng thời gian phía Nga thông báo phát hiện vụ phóng hai "vật thể đạn đạo" ở Địa Trung Hải.

Quân đội Israel cũng khẳng định, cuộc thử của họ "không giống" với bất cứ vụ phóng tên lửa nào ở biển Địa Trung Hải như thông báo từ phía Nga.


TN (Theo AFP/Reuters)
Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel
Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel

Truyền thông Lebanon cho biết Syria đã triển khai khoảng 500 tên lửa Scud nhằm vào Israel trong bối cảnh truyền thông Mỹ đang “khua chiêng múa trống” về việc nước này chuẩn bị hành động quân sự nhằm vào Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN