Nga: Phát hiện 32 vụ làm giả giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19

Quan chức cảnh sát cấp cao của Moskva, ông Pavel Milovanov cho biết cảnh sát đã phát hiện 32 vụ làm giả giấy chứng nhận tiêm phòng. Tháng trước, cảnh sát Moskva thông báo đã truy tố 24 đối tượng sản xuất giấy chứng nhận tiêm chủng giả.

Ngày 8/7, cảnh sát thủ đô Moskva của Nga cho biết đã tiến hành hàng chục cuộc điều tra hình sự nhằm triệt phá hoạt động làm giả giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19.  

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Quan chức cảnh sát cấp cao của Moskva, ông Pavel Milovanov cho biết cảnh sát đã phát hiện 32 vụ làm giả giấy chứng nhận tiêm phòng. Tháng trước, cảnh sát Moskva thông báo đã truy tố 24 đối tượng sản xuất giấy chứng nhận tiêm chủng giả. Theo cảnh sát, các chứng nhận giả này được rao bán với giá khoảng 5.000 rúp (69 USD), có nơi lên đến 10.000-15.000 rúp. 

Chính quyền thành phố Moskva mới đây đã yêu cầu hầu hết nhân viên làm trong ngành dịch vụ bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời triển khai hệ thống quét mã QR tại các nhà hàng ăn uống, dành cho các khách hàng đã được tiêm phòng gần đây hoặc đã khỏi bệnh. Ông Milovanov cho biết cảnh sát cũng đang điều tra hoạt động làm giả mã QR. 

Thị trường chợ đen giấy chứng nhận tiêm chủng giả đang phát triển mạnh tại Nga. Hoạt động buôn bán ngầm này trở nên phát triển ngay cả trong lúc làn sóng dịch bệnh thứ ba đang càn quét nước này, với số ca tử vong trong những tuần gần đây luôn ở mức cao nhất từ trước tới nay. 

Nga bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia từ tháng 12/2020, nhưng đến nay mới có 18,5 triệu người trong tổng số 146 triệu người dân Nga, chiếm 13% dân số nước này, đã được tiêm phòng đầy đủ.

Minh Châu (TTXVN)
Gần 8.000 du khách nước ngoài xin giấy chứng nhận nhập cảnh để đến Phuket
Gần 8.000 du khách nước ngoài xin giấy chứng nhận nhập cảnh để đến Phuket

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, gần 8.000 khách du lịch nước ngoài đã nộp đơn xin Giấy chứng nhận nhập cảnh (CoE) thông qua các đại sứ quán và lãnh sự quán Thái Lan trên khắp thế giới kể từ khi nước này bắt đầu giai đoạn thử nghiệm “Hộp cát Phuket” từ ngày 1/7, trong kế hoạch mở cửa trở lại du lịch đầy tham vọng của quốc gia Đông Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN