Nga phá vỡ mạng lưới buôn lậu vũ khí cực lớn

Ngày 29/9, Cơ quan An ninh Liên bang Nga thông báo trong chiến dịch phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan này đã phá vỡ một mạng lưới buôn lậu vũ khí cực lớn ra nước ngoài. Mạng lưới này có các cơ sở tại 21 khu vực trên cả nước Nga, chuyên mua, chế tạo, cải tiến và bán vũ khí.

Theo thông báo, trong chiến dịch trên, lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn hoạt động của 8 xưởng chế tạo đạn dược, khám xét 62 cá nhân có liên quan, thu giữ 181 đơn vị súng sản xuất trong nước và nước ngoài gồm 11 súng tự động, 36 súng trường, 131 súng lục các loại.

Ngoài ra còn phát hiện và thu giữ được nhiều thiết bị giảm thanh, lựu đạn, các bộ phận để lắp ráp súng, trên 7.000 viên đạn các loại, trên 18 kg thuốc nổ.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ những người bị bắt giữ có liên quan đến các tội phạm khác ở Nga và ở nước ngoài hay không.

TTXVN/Báo Tin Tức
Chống buôn lậu vũ khí hạt nhân trong “Đối đầu”
Chống buôn lậu vũ khí hạt nhân trong “Đối đầu”

Bộ đôi đạo diễn Lương Lạc Dân và Lục Kiếm Thanh tiếp tục cho ra mắt một bộ phim hành động về đề tài chống khủng bố và buôn lậu vũ khí hạt nhân Helios (tựa Việt: Đối đầu).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN