Nga lên tiếng trước việc trạm bơm dầu quốc tế bị tấn công

Moskva chính thức cáo buộc Kiev tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế trong một hành động mất kiểm soát mới nhất.

Chú thích ảnh
Trạm bơm Kropotkinskaya của Nga. Ảnh: cpc.ru

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/2 tuyên bố Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cần phải được "khiến cho tỉnh táo" sau khi Kiev tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu quốc tế quan trọng.

Theo phía Nga, ngày 17/2, Ukraine đã sử dụng hàng chục thiết bị bay không người lái tấn công trạm Kropotkinskaya ở miền Nam nước Nga. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng do Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) vận hành. Đường ống này chủ yếu vận chuyển dầu từ các mỏ ở Tây Kazakhstan, trong đó các công ty Mỹ kiểm soát khoảng 40% nguồn cung từ cơ sở này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc đàm phán song phương với phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Riyadh cùng ngày 18/2, ông Lavrov gọi vụ tấn công là hành động "mất kiểm soát" mới nhất của Kiev và nhấn mạnh rằng đây thực chất là một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kazakhstan.

Ông đặt câu hỏi về động cơ của Ukraine khi thực hiện vụ tấn công này, đồng thời khẳng định: "Điều này chỉ càng củng cố quyết tâm của tất cả mọi người rằng tình trạng này không thể tiếp diễn".

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết đoàn đàm phán Mỹ đã đề xuất áp đặt lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong cuộc đàm phán song phương hôm 18/2.

"Chúng tôi giải thích rằng Nga chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào các hệ thống cung cấp điện cho dân thường", ông Lavrov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga chỉ tấn công các cơ sở phục vụ trực tiếp cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Lavrov đánh giá cuộc đàm phán với phía Mỹ là hiệu quả cao. "Không chỉ lắng nghe nhau, mà chúng tôi thực sự hiểu quan điểm của đối phương", ông nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng xuất hiện các nỗ lực nhằm phá hoại quá trình tái lập liên lạc ngoại giao giữa Moskva và Washington, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng để tránh điều này, quan hệ song phương cần được điều chỉnh lại. "Đó chính là điều chúng tôi đã làm hôm nay và thành thật mà nói, không phải là không có kết quả", ông nói.

Ông Lavrov cũng cho biết Nga và Mỹ đã thống nhất nối lại quan hệ ngoại giao và xây dựng khuôn khổ nhằm hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine thông qua đàm phán.

Trước đó, hôm 17/2, theo Reuters, một quan chức giấu tên của cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho hay Kiev đã tấn công trạm bơm và nhà máy lọc dầu Ilsky gần Kropotkinskaya bằng thiết bị bay không người lái. Trạm bơm dầu này cung cấp khoảng 1% lượng dầu trên toàn thế giới.

Theo các nhà phân tích chính trị, dù Ukraine cho rằng đây là chiến lược nhằm làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga, tác động rộng lớn hơn lại là gây bất ổn cho thị trường năng lượng quốc tế và làm tổn hại đến các công ty phương Tây vốn có đầu tư lớn vào lĩnh vực này.

Chỉ tính riêng năm 2024, CPC đã vận chuyển 62,4 triệu tấn dầu, trong đó hơn 88% có nguồn gốc từ Kazakhstan. Các công ty Mỹ nắm giữ một phần đáng kể trong các dự án dầu mỏ của Kazakhstan, chiếm hơn 40% tổng lượng dầu vận chuyển qua đường ống này.

Việc Ukraine tấn công Kropotkinskaya đồng nghĩa với việc trực tiếp gây tổn hại đến lợi ích năng lượng của Mỹ và châu Âu, bất chấp những hệ lụy tài chính và chiến lược đối với các quốc gia đã viện trợ cho Ukraine từ đầu cuộc chiến.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Theo RT/Reuters)
Nga tuyên bố EU không có vai trò trong đàm phán xung đột Ukraine
Nga tuyên bố EU không có vai trò trong đàm phán xung đột Ukraine

Nga khẳng định Liên minh châu Âu (EU) không có chỗ trong bàn đàm phán giải quyết xung đột Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN