Nga không hề nỗ lực khôi phục đế chế

Ngày 20/9, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mắc sai lầm trong việc đánh giá hoạt động của Nga, khi Moskva không hề nỗ lực khôi phục đế chế và "vinh quang quá khứ của mình".

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, ông Kosachev cho biết Tổng thống Obama đã hai lần nhắc đến Nga và đều đánh giá sai lầm. Theo ông Kosachev, Nga không hề nỗ lực khôi phục đế chế và "vinh quang quá khứ của mình" mà đang bảo vệ vị trí của mình trên thế giới, vị trí bình đẳng và tự chủ đối với tất cả những ai sẵn sàng phối hợp hành động giải quyết các vấn đề toàn cầu của thời đại ngày nay. Ngoài ra, Nga cũng không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước láng giềng cũng như tình hình bất ổn tại những quốc gia đó. Nga cho rằng trong tất cả các trường hợp, lỗi đều đến từ chính quyền sở tại, hoặc do phe đối lập được ủng hộ từ bên ngoài (trong đó có Mỹ), chứ không phải do Moskva.

Bình luận trên của ông Kosachev được ra sau khi Tổng thống Obama tuyên bố trước Đại hội đồng Liên hợp quốc rằng Nga đang "khôi phục vinh quang quá khứ của mình", đồng thời cảnh báo Moskva không được can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia láng giềng.

TTXVN/Tin Tức
Kremlin bức xúc việc ông Obama chỉ trích Donald Trump
Kremlin bức xúc việc ông Obama chỉ trích Donald Trump

Điện Kremlin ngày 14/9 đã coi những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama về ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump là chống Nga, đồng thời cho rằng điều này nhiều khả năng sẽ không thể cải thiện các quan hệ mong manh giữa Moskva và Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN