Nga khẳng định không thảo luận việc Tổng thống Xyri từ chức

Ngày 15/6, Nga đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng Mátxcơva đang tiến hành các cuộc thảo luận với một số quốc gia khác về một quá trình chuyển tiếp chính trị tại Xyri, trong đó bao gồm việc Tổng thống Xyri Bashar al-Assad từ chức.


 



Khói bốc lên từ các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phe đối lập Xyri tại thành phố Homs ngày 15/6.

Thông tin nói trên được cho là do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đưa ra. Trước đó, giới truyền thông cũng đưa tin có thể Nga và Pháp đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc Tổng thống Assad từ chức. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Mátxcơva không tiến hành cuộc thảo luận nào như vậy với bất cứ quốc gia nào và không thể có các cuộc thảo luận kiểu đó bởi vì điều này hoàn toàn trái ngược với lập trường của Mátxcơva. Ngoại trưởng Nga khẳng định Mátxcơva không tham gia vào việc thay đổi chế độ bằng cách thông qua những hành động đơn phương tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hay tham gia vào các âm mưu chính trị nào đó.


Trong khi đó, nhà chức trách Xyri cùng ngày đã phát hiện và chặn đứng một âm mưu đánh bom của tổ chức khủng bố Al-Qaeda nhằm vào các nhà thờ ở thủ đô Đamát vào thời điểm diễn ra các buổi cầu nguyện cuối tuần.


Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, giới chức Xyri đã bắt giữ một đối tượng khả nghi ngày 14/6 và đối tượng này đã khai nhận rằng có kế hoạch đánh bom liều chết trong buổi cầu nguyện ngày 15/6 tại nhà thờ Al-Rifai ở trung tâm Đamát. Theo SANA, nghi can là thành viên của Mặt trận Al-Nusra thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda, bị bắt khi đang lên kế hoạch cho nổ tung thân mình bên trong nhà thờ Al-Rifai. Hắn còn khai rằng nhóm này đã chọn được một số thanh niên để tiến hành các vụ đánh bom liều chết khác tại một số khu vực ở Đamát trong thời gian diễn ra buổi cầu nguyện ngày 15/6. Al-Nusra đã nhận trách nhiệm tiến hành một vài vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu an ninh tại Đamát và các thành phố khác trong những tháng gần đây.


Cũng trong ngày 15/6, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố danh sách các mặt hàng cấm xuất khẩu tới Xyri. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton nêu rõ danh sách chi tiết các sản phẩm cấm bao gồm “thiết bị, hàng hóa và công nghệ có thể được sử dụng để sản xuất hoặc bảo quản những mặt hàng có khả năng được dùng vào việc trấn áp tại Xyri...”. Việc xuất khẩu những mặt hàng như vậy tới Xyri nay bị cấm hoặc phải cần có sự cho phép trước.


Cụ thể, danh sách mặt hàng bị cấm của EU gồm trứng cá muối, nấm cục, xì gà điếu trị giá hơn 10 euro, hàng da trị giá hơn 200 euro, đồng hồ đeo tay trị giá hơn 500 euro, giày trị giá hơn 600 euro, ô tô trị giá hơn 25.000 euro cùng “máy bay và tàu thuyền”. Ngoài ra, những mặt hàng gồm mặt nạ phòng độc, bồn chứa hóa chất, một số loại virút, vi khuẩn và độc tố... cũng bị cấm. Lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực từ ngày 17/6.


Hải - Hạnh (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN