Nga hy vọng Mỹ không tấn công Triều Tiên

Nga cũng vô cùng quan ngại trước lập trường của Mỹ về vấn đề CHDCND Triều Tiên, đồng thời hy vọng Washington không tấn công Bình Nhưỡng.

Tàu USS Carl Vinson tại cảng Busan, Hàn Quốc ngày 20/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 11/4, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Moskva sẽ có hiệu quả.

Trong một tuyên bố đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Moskva của Ngoại trưởng Tillerson, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này vô cùng quan ngại trước khả năng Mỹ có thể tiến hành một hành động quân sự đơn phương chống lại Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin
tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ dự kiến sẽ đến vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên vào khoảng ngày 15/4 tới.

TTXVN/Tin Tức
Tàu sân bay Mỹ áp sát, Triều Tiên vẫn họp Quốc hội bình thường
Tàu sân bay Mỹ áp sát, Triều Tiên vẫn họp Quốc hội bình thường

CHDCND Triều Tiên ngày 11/4 đã tổ chức kỳ họp Quốc hội khóa 13, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng liên quan đến khả năng Bình Nhưỡng có thể thực hiện các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN