Nga đề xuất làm trung gian trong đối thoại Mỹ-Triều Tiên

Nga sẵn sàng làm trung gian trong các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm xoa dịu căng thẳng nếu hai nước này chấp thuận để Moskva đóng vai trò này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Trao đổi với giới báo chí qua điện thoại ngày 26/12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga không thể tự quyết định để trở thành một bên trung gian trong các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, điều này phụ thuộc vào 2 bên tham gia đàm phán. Ông Peskov khẳng định thiện chí này của Nga chỉ nhằm giúp Mỹ và Triều Tiên mở ra con đường tiến tới giảm căng thẳng giữa hai bên.

Trước đó, hôm 22/12 vừa qua, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vladimir Safronkov cũng cho biết nước này hối thúc tất cả các bên liên quan cùng nỗ lực giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này.

Căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên càng gia tăng sau khi Triều Tiên hồi cuối tháng 11 vừa qua tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, "có tầm bắn bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ" đồng thời tuyên bố nước này đã hoàn thiện "năng lực hạt nhân quốc gia". 

Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản lại liên tục tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng phản đối gay gắt, khiến cho giới quan sát lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân.

TTXVN/Báo Tin tức
Dự báo về đối thoại Mỹ- Triều ​trong năm 2018
Dự báo về đối thoại Mỹ- Triều ​trong năm 2018

Ngày 26/12, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể sẽ xem xét khả năng đối thoại với Mỹ trong năm tới do nước này đang tìm cách đạt được quy chế một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN