Nga đề nghị LHQ chấm dứt trừng phạt Syria

Nga đã yêu cầu Ủy ban Quốc tế giám sát tình hình nhân quyền ở Syria xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại quốc gia Trung Đông này, hành động khiến cho tình cảnh của người dân Syria ngày càng trở nên tồi tệ.


Điều này đã được Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin công bố trong một cuộc họp tại Đại Hội đồng LHQ. Theo ông Churkin, Moscow sẵn sàng tiếp tục phối hợp với ủy ban điều tra thông qua việc cung cấp những thông tin trực tiếp về nạn nhân các vụ bạo lực của các nhóm vũ trang đang hoạt động tại Syria.

Người dân Syria đang phải sống trong cảnh cơ cực. Ảnh: Internet


Đồng thời, ông yêu cầu ủy ban trong quá trình làm việc chuẩn bị cho bản báo cáo kế tiếp và trong quan hệ với phe đối lập Syria "dành trọng tâm chú ý" vào nhiệm vụ giải phóng hai vị đại giáo chủ ở Aleppo, vốn đã bị lực lượng nổi dậy bắt giữ từ tháng 4.

Ông Churkin cũng yêu cầu quan tâm đến những vấn đề bức bách của người Kitô giáo và những dân tộc thiểu số khác - cả về vấn đề dân tộc lẫn tôn giáo.

Dự kiến, báo cáo tiếp theo của ủy ban sẽ được công bố vào mùa hè năm nay. Theo dữ liệu của LHQ, cho đến nay cuộc xung đột ở Syria đã cướp đi hơn 100.000 sinh mạng.

Trong một diễn biến ngày 30/7, thủ lĩnh Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Ahmad Jarba cho biết phe đối lập ở nước này sẽ thành lập một chính phủ lâm thời vào khoảng cuối tháng 8 tới sau nhiều tháng nỗ lực bất thành.

Phát biểu trong chuyến thăm tới Doha để tìm kiếm sự ủng hộ, ông Jarba nêu rõ: "Tôi mong đợi một chính phủ lưu vong sẽ được thành lập vào khoảng 10 ngày sau lễ Eid al-Fitr" - tháng lễ của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 8 hoặc 9/8 tới. Sẽ có vài ứng cử viên cho vị trí thủ tướng của chính phủ lưu vong. Vị trí này sẽ được lựa chọn thông qua đồng thuận hoặc bầu cử.

Nỗ lực mới nhất nhằm thành lập một chính phủ lâm thời của quân nổi dậy Syria đã đổ vỡ hồi tháng 7 vừa qua khi Thủ tướng phiến quân Ghassan Hitto từ chức sau gần bốn tháng nỗ lực không thành.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Ủy ban Bảo vệ Người Kurd (YPG), tổ chức người Kurd lớn nhất tại Syria ngày 30/7 đã kêu gọi trang bị vũ khí cho tất cả người Kurd để chống lại các phần tử thánh chiến.


Lời kêu gọi này được đưa ra sau vụ ám sát ông Isa Huso, một thành viên Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng người Kurd Tối cao - tổ chức được thành lập nhằm gắn kết các đảng phái của người Kurd tại Syria.

Theo SOHR, "YPG đã kêu gọi tất cả những ai có thể cầm vũ khí gia nhập hàng ngũ của họ để bảo vệ các khu vực YPG đang kiểm soát trước những cuộc tấn công của các tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS), Mặt trận Al-Nusra cũng như các nhóm khác".


T.N
(Theo VOR/ AFP)

Syria là 'trung tâm đào tạo Hồi giáo cực đoan'
Syria là 'trung tâm đào tạo Hồi giáo cực đoan'

Các cơ quan tình báo Phương Tây lo ngại rằng phe đối lập Syria đã trở thành một trung tâm thu hút lực lượng Hồi giáo cực đoan từ khắp nơi trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN