Nga cảnh báo nguy cơ “chiến tranh thế giới mới” do cuộc chiến Syria

Nếu các lực lượng Arập “nhảy vào” vào cuộc chiến tại Syria, họ sẽ làm bùng phát "một cuộc chiến tranh thế giới mới", đồng thời hối thúc các bên đàm phán về một lệnh ngừng bắn.

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ tại thị trấn Salma, Latakia ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/2, Thủ tướng Nga Dmitry Mevedev cảnh báo nếu các lực lượng Arập “nhảy vào” vào cuộc chiến tại Syria, họ sẽ làm bùng phát "một cuộc chiến tranh thế giới mới", đồng thời hối thúc các bên đàm phán về một lệnh ngừng bắn.

Phát biểu với nhật báo Đức “Handelsblatt”, nhà lãnh đạo Nga nói: “Người Mỹ và các đối tác Arập của chúng tôi phải nghĩ kỹ về điều này. Có phải các bạn muốn một cuộc chiến tranh kéo dài. Các bạn thực sự nghĩ mình có thể nhanh chóng chiến thắng trong một cuộc chiến như vậy. Tất cả các bên cần phải ngồi vào bàn đàm phán thay vì làm bùng phát một cuộc chiến tranh thế giới mới”.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức ngoại giao Mỹ cho hay Washington đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn có hiệu lực tức thì tại Syria. Động thái này diễn ra giữa lúc ngoại trưởng các nước trong nhóm tiếp xúc về Syria đang có mặt tại thành phố Munich (Đức) để bàn thảo về cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Quan chức trên nói: "Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn có hiệu lực tức thì. Chúng tôi đang tiếp tục làm nhiều cách để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sớm nhất có thể".

Trước đó Nga đề xuất một lệnh ngừng bắn tại Syria bắt đầu từ ngày 1/3 tới. Tuy nhiên, những người phản đối coi đây là nỗ lực nhằm “câu giờ” cho một cuộc tấn công của chính quyền Damascus ở trong và xung quanh thành phố Aleppo hiện do quân nổi dậy kiểm soát.

* Nga khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Iraq chống IS

Ngày 11/2, Nga khẳng định sẽ hỗ trợ Baghdad chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) - nhóm khủng bố đang chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq.

Trả lời họp báo cùng Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari tại thủ đô Baghdad trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định: "Moskva có thể đáp ứng những yêu cầu của giới chức lãnh đạo Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, thông qua việc trao đổi thông tin, huấn luyện các lực lượng an ninh và cung cấp trang thiết bị quân sự". Ông lưu ý Moskva sẽ cung cấp những sự hỗ trợ như trên "nếu chính phủ Iraq đưa ra lời đề nghị chính thức".

Dẫn đầu phái đoàn gồm khoảng 100 quan chức và chuyên gia Nga trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và đầu tư, ông Rogozin đã gặp gỡ giới chức cấp cao của Iraq tại Baghdad và hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế và hàng không dân dụng.

TTXVN/Tin Tức (theo AFP/THX)
Nga sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria
Nga sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Ngày 11/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố Moskva sẵn sàng thảo luận về khả năng thực thi một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN