Nga cảnh báo đáp trả trước hoạt động do thám tăng cường của Mỹ trên Biển Đen

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho các quan chức chuẩn bị "phản ứng" trước các chuyến bay từ thiết bị không người lái của Mỹ trên Biển Đen.

Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Michigan, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây được cho là một cảnh báo rõ ràng rằng Moskva có thể có hành động mạnh để xua đuổi máy bay trinh sát Mỹ.

Theo hãng thông tấn Tass, trong một tuyên bố ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận "cường độ gia tăng hoạt động" gần đây của các thiết bị không người lái của Mỹ trên Biển Đen, cáo buộc các thiết bị đó "làm nhiệm vụ do thám và nhắm mục tiêu giúp các loại vũ khí chính xác mà các nước phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine tấn công các cơ sở của Nga".

“Nó cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và các nước NATO khác vào cuộc xung đột ở Ukraine”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Cơ quan này nhấn mạnh các chuyến bay như vậy làm tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố liên quan đến máy bay quân sự Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa liên minh và Liên bang Nga. “Các thành viên NATO sẽ chịu trách nhiệm về điều đó”, tuyên bố nói thêm.

Do đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu đưa ra các đề xuất về các biện pháp phản ứng chủ động trước các hành động khiêu khích.

Theo hãng tin AP, đây không phải là lần đầu tiên Washington và Moskva tranh cãi về các chuyến bay do thám của Mỹ tại Biển Đen. Tháng 3/2023, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã làm hư hại thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, khiến nó lao xuống Biển Đen. Đây là cuộc đụng độ trực tiếp đầu tiên giữa lực lượng Nga và Mỹ kể từ Chiến tranh Lạnh. 

Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết chiếc MQ-9 Reaper đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường lệ trên Biển Đen trong không phận quốc tế. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiết bị bay không người lái của Mỹ đang bay gần biên giới Nga và xâm nhập vào khu vực được chính quyền Nga tuyên bố là ngoài giới hạn.

Việc lặp lại một cuộc đối đầu như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng về cuộc chiến ở Ukraine.

Nga đã tuyên bố cấm các hoạt động bay giám sát tại các khu vực rộng lớn gần Crimea kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Nhiều lần, Moskva đã cáo buộc các máy bay giám sát của Mỹ bay quá gần biên giới trong khi phớt lờ các thông báo do Nga đưa ra.

Tuyên bố ngày 28/6 của Nga được đưa ra sau cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol cuối tuần trướcbằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương. Các quan chức Nga tuyên bố Mỹ trực tiếp tham gia vào vụ tấn công bằng cách cung cấp thông tin tình báo và nhắm giúp mục tiêu, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa.

Cùng ngày, quân đội Belarus cho biết họ đã tăng cường lực lượng dọc biên giới phía Bắc Ukraine để đối phó với những gì đánh giá là mối đe dọa an ninh. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết họ đã triển khai nhiều bệ phóng tên lửa ở một khu vực không xác định của biên giới dài 1.084 km. Thông báo của Belarus được đưa ra sau khi cơ quan biên giới nước này tuyên bố quân đội của họ đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái của Ukraine bay qua biên giới để thu thập thông tin tình báo.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo TASS/AP)
Video pháo tự hành do Đức cung cấp cho Ukraine bị pháo binh Nga phá hủy ở Donbass
Video pháo tự hành do Đức cung cấp cho Ukraine bị pháo binh Nga phá hủy ở Donbass

Một đoạn video chiến trường xuất hiện trực tuyến mới đây cho thấy, một khẩu pháo tự hành 155mm PzH 2000 do Đức cung cấp cho Ukraine, bị pháo binh Nga phá hủy. Khẩu pháo tự hành này bị phá hủy gần thị trấn Avdeevka quan trọng thuộc khu vực Donbass. Khẩu pháo đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát của Nga phát hiện và theo dõi từ vị trí bắn đến khu vực rừng rậm gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN