NATO và Áo thành lập văn phòng liên lạc

Ngày 10/5, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu và quốc tế của Áo Alexander Schallenberg về mối quan hệ đối tác giữa Vienna và liên minh quân sự này. 

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu và quốc tế của Áo Alexander Schallenberg. Ảnh: nato.int

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông báo của NATO cho biết, trong cuộc gặp tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Alexander Schallenberg đã ký thỏa thuận hợp tác giữa NATO và Chính phủ Áo về việc thành lập Văn phòng liên lạc NATO tại Vienna.

Thỏa thuận này khi có hiệu lực sẽ mở đường cho việc thành lập Văn phòng liên lạc của NATO và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng như các tổ chức quốc tế khác tại Vienna.

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg đánh giá cao vai trò của Áo trong việc thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa NATO và Liên minh châu Âu (EU). Ông cũng hoan nghênh những đóng góp của Vienna trong sứ mệnh của NATO tại Afghanistan, đồng thời cho biết NATO đang xem xét cách thức tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Afghanistan, bao gồm cả việc tài trợ và đào tạo.

Công Thuận (TTXVN)
NATO chuẩn bị tập trận quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu
NATO chuẩn bị tập trận quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 6/5 cho biết sẽ tiến hành cuộc tập trận mang tên “Steadfast Defender 2021” trong tháng này, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia thành viên và các đối tác ở châu Âu cũng như Bắc Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN