Na Uy nỗ lực tìm kiếm những người mất tích trong vụ sạt lở đất

Các lực lượng cứu hộ Na Uy tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích có thể còn may mắn sống sót trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra rạng sáng 30/12/2020 tại một thị trấn nhỏ phía Bắc thủ đô Oslo.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở đất ở Gjerdrum, Na Uy ngày 1/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo cập nhật chiều 3/1/2021, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 5 và hiện vẫn còn 5 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã huy động cả chó nghiệp vụ, trực thăng và thiết bị  bay không người lái được trang bị camera cảm ứng nhiệt để  tìm kiếm các nạn nhân. Công tác xác minh nhân thân các nạn nhân đã được tiến hành ngay lập tức.

Ngoài ra, 10 người bị thương trong vụ lở đất này đã được chuyển tới bệnh viện ở Oslo để điều trị. Hơn 1.000 người dân sống gần khu vực xảy ra thảm họa đã được sơ tán khẩn cấp. 

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg có mặt tại hiện trường đã gọi đây là vụ sạt lở "nghiêm trọng nhất" từ trước đến nay tại nước này.

Phương Hồ (TTXVN)
Tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lở đất ở Na Uy 
Tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lở đất ở Na Uy 

Ngày 1/1, cảnh sát Na Uy cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy một thi thể nạn nhân vụ lở đất xảy ra trước đó hai ngày và đang tiếp tục tìm kiếm 9 người còn mất tích, trong đó có hai trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN