Myanmar tiếp tục đình chỉ các chuyến bay quốc tế vì COVID-19

Ngày 30/1, Bộ Giao thông vận tải và Truyền thông Myanmar thông báo gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 cũng như kéo dài việc đình chỉ các chuyến bay thương mại quốc tế đến cuối tháng 2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar, ngày 28/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban trung ương cấp quốc gia về Phòng chống, kiểm soát và điều trị COVID-19 cho biết sẽ duy trì các biện pháp chống dịch, lẽ ra hết hiệu lực vào ngày 31/1, trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng tại hầu hết các quốc gia và khu vực trên thế giới, cũng như biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh đã lây lan sang nhiều nước khác, bao gồm cả ở châu Á.

Dữ liệu chính thức được công bố ngày 30/1 cho thấy Myanmar đã ghi nhận thêm 349 ca mắc mới và 10 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên thành 139.864 người, trong đó có 3.125 trường hợp tử vong.

* Tại Iran, Tổng thống Hassan Rouhani nhắc lại sự cần thiết phải tuân thủ các quy định về y tế, phòng ngừa dịch bệnh nếu không nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ phải đối mặt với một làn sóng COVID-19 khác trong vòng 2 tháng tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Rouhani phát biểu như trên trong cuộc họp của cơ quan quốc gia về chống dịch COVID-19. Ông Rouhani cũng tuyên bố Iran đã thực hiện những bước đầu tiên để phát triển và sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Các chuyên gia của nước này tin tưởng dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 3 tới để Iran có thể bắt đầu tiêm chủng đại trà loại vaccine ngừa COVID-19 được sản xuất trong nước.   

Theo số liệu thống kê chính thức, đến nay Iran đã ghi nhận tổng cộng 1.411.731 ca mắc COVID-19 sau khi phát hiện thêm 6.317 ca mắc trong 24 giờ qua, trong khi số ca tử vong đã lên tới 57.889 người.

* Tại Anh, một chuyên gia cảnh báo người dân và Chính phủ Anh sẽ phải duy trì một số biện pháp hạn chế cho đến khi đại dịch COVID-19 chấm dứt trên toàn cầu. 

Trả lời hãng tin Sky News, Phó giáo sư chính sách y tế toàn cầu tại Trường Kinh tế London, bà Clare Wenham lưu ý: “Ngay cả khi đã được tiêm vaccine, chúng ta vẫn sẽ phải sống chung với một số biện pháp như hạn chế đi lại, kiểm soát biên giới cho đến khi dịch bệnh chấm dứt trên toàn thế giới”. Bà Wenham cũng cảnh báo ngay cả khi toàn bộ dân số Anh được tiêm phòng, người dân nước này sẽ vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa do các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xuất hiện từ nước ngoài.

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 30/1, nước Anh ghi nhận thêm 23.275 ca mắc và 1.200 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Như vậy, tổng số ca mắc tại quốc gia châu Âu này đến nay đã tăng lên 3.796.088 ca với 105.571 ca tử vong.

Anh Tuấn – Nguyễn Hằng (TTXVN)
COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU
COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 460.858 trường hợp mắc COVID-19 và 11.673 ca tử vong. Số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới gần 450.000 người, trong khi Pháp quyết định đóng cửa biên giới với tất cả các quốc gia ngoài EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN