Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết cải thiện quan hệ

Ngày 16/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ca ngợi mối quan hệ "nổi bật" với Mỹ và ngừng chỉ trích trực tiếp việc Washington cung cấp vũ khí cho một nhóm vũ trang người Kurd ở Syria, song nhấn mạnh Ankara sẽ không chấp nhận sự hiện diện của các đơn vị người Kurd trong khu vực.

Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa Tổng thống Erdogan, đang ở thăm Mỹ. với người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump, hai nhà lãnh đạo đều kêu gọi xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donal Trump (trái) đón người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) tại Washington, DC, ngày 16/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Tổng thống Erdogan khẳng định chuyến thăm của ông có ý nghĩa lịch sử, đồng thời các ngơi các mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Về phần mình, ông Trump nhấn mạnh hai nước "có mối quan hệ tuyệt vời và sẽ làm cho nó tốt đẹp hơn".

Phát biểu trước cuộc gặp, cả hai nhà lãnh đạo đều cam kết sẽ hàn gắn quan hệ song phương, bất chấp những khác biệt còn tồn đọng hiện nay. Tổng thống Trump cũng cam kết ủng hộ Ankara trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố như nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định sẽ sớm cung cấp những khí tài quân sự theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Giới quan sát nhận định không khí của chuyến thăm là đặc biệt tích cực trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng sau khi Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria.

Ngày 10/5, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ chấm dứt chính sách này, nhấn mạnh rằng "không thể chấp nhận" việc một đồng minh NATO hậu thuẫn nhóm mà chính quyền Ankara coi là phiến quân.


TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cùng hành động tại Syria
Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí cùng hành động tại Syria

Các nguồn tin từ Phủ tổng thống Thổ Nhĩ kỳ ngày 8/2 cho hay Tổng thống nước này Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm đã nhất trí cùng nhau hành động đối với các thị trấn al-Bab và Raqqado hiện do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN