Mỹ và Iran trao đổi tù nhân

Ngày 4/6, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran đã phóng thích cựu binh hải quân Mỹ Michael White cùng ngày ông Majid Taheri - một nhà khoa học Iran bị giam giữ ở Mỹ - được trả tự do.

Chú thích ảnh
Tù nhân bị giam giữ tại một nhà tù ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng thông báo: “Tiến sĩ Majid Taheri và ông White sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của họ”. Trong phản ứng đưa ra trên mạng xã hội Twitter cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng: “Cảm ơn Iran, điều này cho thấy khả năng đạt được một thỏa thuận”. Về phần mình, Thụy Sĩ khẳng định vai trò của nước này trong "hành động thiện chí mang tính nhân đạo" dẫn đến quyết định phóng thích 2 tù nhân trên, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi “theo truyền thống hòa giải lâu nay của mình". 

Ông White được phép rời Iran ngày 4/6, một ngày sau khi một nhà khoa học khác của Iran, Cyrus Asgari được chính quyền Mỹ trả tự do và trở về nước. Tuy nhiên, cả Iran và Mỹ đều bác bỏ việc ông Asgari được phóng thích là theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai nước.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ 
Iran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ 

Ngày 10/5, hãng thông tấn chính thức IRNA (Iran) dẫn lời người phát ngôn chính phủ nước này Ali Rabiee khẳng định, Tehran sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận trao đổi tù nhân đầy đủ với Washington mà không cần điều kiện tiên quyết, song chính quyền Mỹ vẫn chưa hồi đáp lời kêu gọi của nước Cộng hòa Hồi giáo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN