Mỹ - Trung sẽ đàm phán trực tiếp trong tháng 9/2019

Ngày 29/8, Mỹ và Trung Quốc đã phát đi tín hiệu rằng hai bên sẽ nối lại các cuộc đàm phán thương mại khi hai siêu cường kinh tế này thảo luận về kế hoạch cho vòng đàm phán trực tiếp vào tháng 9 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số cuộc thảo luận đã diễn ra trong ngày 29/8, với việc lên lịch trình cho cuộc đàm phán. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho hay hai nước đã thảo luận về vòng đàm phán trong tháng 9, song nhấn mạnh điều quan trọng đối với Washington là hủy bỏ chương trình tăng thuế.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News Radio, ông Trump khẳng định Trung Quốc muốn tiến đến một thỏa thuận, khi quốc gia châu Á này đang mất hàng triệu việc làm dưới sức ép từ hàng rào thuế quan của Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết kể từ ngày 1/9, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế ở mức 15% đối với một số hàng hóa trong danh sách các mặt hàng sẽ bị áp thuế trị giá 125 tỷ USD của Trung Quốc, gồm điện thoại thông minh, tai nghe Bluetooth, TV màn hình phẳng và giày dép.

Mức thuế 15% sẽ được áp với những mặt hàng còn lại trong danh sách như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồ chơi và đồ may mặc kể từ ngày 15/12.

Phát biểu trước báo giới tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong nhấn mạnh cuộc chiến thương mại không có lợi cho cả Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là hai nước tạo các điều kiện cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán.

Trong 2 năm qua, chính quyền Tổng thống Trump đã gây sức ép buộc Trung Quốc phải thay đổi chính sách về quyền sở hữu trí tuệ, quy trình chuyển giao công nghệ cho các công ty Trung Quốc, trợ cấp công nghiệp và tiếp cận thị trường.

Trong khi đó, phía Trung Quốc liên tục bác bỏ cáo buộc của Washington rằng nước này tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng, đồng thời chỉ trích các biện pháp của Mỹ là bảo hộ.

Trà My (Theo Reuters)
Giới chức Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán vào tháng 9 tới
Giới chức Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đàm phán vào tháng 9 tới

Các nhà đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận việc Trung Quốc mua hàng hóa nông sản của Mỹ trong vòng đàm phán thương mại diễn ra ngày 30 - 31/7 tại Thượng Hải và nhất trí sẽ gặp lại nhau tại Mỹ vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN