Mỹ trừng phạt các thủ lĩnh Al-Qaeda tại Pakixtan

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với ba thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Pakixtan, gồm Abu Yahya al-Libi, Younis al-Mauritani và Mustafa Hajji Muhammad Khan.

Cảnh sát Pakixtan kiểm tra tại địa điểm xảy ra vụ nổ ở Quetta. Ảnh: THX-TTXVN


Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8/9, Thứ trưởng Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính David Cohen khẳng định lệnh trừng phạt đã đánh thẳng vào đầu não của Al-Qaeda đang hoạt động tại Pakixtan. Theo đó, các công dân Mỹ bị cấm giao dịch, làm ăn với những đối tượng trên cũng như phong tỏa các tài sản của chúng trên lãnh thổ Mỹ.

Theo SITE, trang mạng giám sát các website thánh chiến của lực lượng Hồi giáo quá khích, Libi được coi là "bộ trưởng thông tin" của Al-Qaeda, kẻ hoạch định các chiến dịch tuyên truyền thánh chiến. Y là tác giả của các thông điệp kêu gọi tấn công khủng bố tại Mỹ và Anh năm 2009. Trong khi đó, từ giữa năm ngoái, Mauritani đã trở thành tổng chỉ huy các hoạt động khủng bố ở nước ngoài của Al-Qaeda sau khi "lập thành tích" gây dựng chân rết của mạng lưới này tại các nước Bắc Phi. Nhân vật thứ ba, Khan, đóng vai trò trung gian, chuyển tiền và chiêu mộ tân binh từ các nước vùng Vịnh đến Pakixtan.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN