Mỹ trừng phạt các đối tượng buôn bán vũ khí với Triều Tiên

Chính phủ Mỹ ngày 17/12 thông báo áp lệnh trừng phạt đối với 3 công ty và một cá nhân của Myanmar do liên quan tới các thương vụ mua bán vũ khí và khí tài quân sự với Triều Tiên, vi phạm các lệnh cấm của cộng đồng quốc tế.

Ảnh minh họa.


Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các đối tượng bị trừng phạt gồm các công ty Asia Metal Company Ltd., Soe Min Htike Co. Ltd., Excellence Mineral Manufacturing Co. Ltd và trung tá Kyaw Nyunt Oo thuộc công ty Công nghiệp quốc phòng Myanmar (DDI).

Đây là những cái tên đã có trong"danh sách đen" của Mỹ từ tháng bảy năm ngoái. Toàn bộ tài sản tại Mỹ của các công ty và cá nhân Myanmar nói trên đều bị phong tỏa và mọi công dân Mỹ không được phép giao dịch với những đối tượng này .

Bộ trên nêu rõ quyết định áp đặt lệnh trừng phạt không nhằm vào Chính phủ Myanamar mà chỉ tuân thủ theo các điều khoản trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về cấm mua vũ khí và khí tài quân sự của Triều Tiên.

Trước đó, hồi tháng bảy vừa qua, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đưa tên trung tướng Thein Htay, giám đốc DDI, vào "danh sách đen" với cáo buộc liên quan tới các thương vụ vũ khí với Bình Nhưỡng.

Trong thời gian gần đây, chính quyền của Tổng thống Obama đã có những động thái tích cực nhằm cải thiện quan hệ với Myanmar, trong đó có việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại đây.


TTXVN/Tin tức
Cảnh sát Pháp bảo vệ cháu ruột ông Kim Jong Un
Cảnh sát Pháp bảo vệ cháu ruột ông Kim Jong Un

Thực tập sinh tại Pháp Kim Han-Sol, cháu trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đang được cảnh sát bảo vệ. An ninh đã được tăng cường tại ký túc xá của trường Nghiên cứu Chính trị, nơi sinh viên 19 tuổi Kim Han-Sol đang theo học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN