Mỹ - Triều chuẩn bị nội dung Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh lần hai

Mỹ và Triều Tiên sẽ thảo luận thêm ở cấp chuyên viên để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, như vấn đề bảo đảm an ninh, nghi thức, đồng thời thống nhất nội dung Tuyên bố chung sẽ thông qua trong hội nghị tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Singapore ngày 12/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chủ tịch Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc Lee Hye-hoon đã tiết lộ với báo giới các nội dung trên ngày 30/1 sau khi kết thúc cuộc họp với Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon.

Hãng thông tấn Yonhap cùng ngày cũng cho biết liên quan cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại Washington ngày 18/1 vừa qua, NIS đánh giá hai bên đã thảo luận sâu rộng về tất cả các vấn đề trong bầu không khí hữu nghị. Cả Washington và Bình Nhưỡng đều rất hài lòng về cuộc họp này.

Tiếp đó, hai bên đã khởi động đàm phán ở cấp chuyên viên, tiếp thêm động lực cho quá trình thảo luận phi hạt nhân hóa.

Về chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, NIS đã báo cáo lên Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc rằng chuyến thăm sẽ được quyết định cụ thể tùy theo kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về chuyến thăm này.

Trong cuộc gặp đầu tiên vào ngày 12/6/2018 tại Singapore, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí Triều Tiên tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn để đổi lại các cam kết an ninh từ Mỹ. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc gặp này, các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa chưa đạt tiến bộ nào vì hai bên không thống nhất cách hiểu về khái niệm "phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Mỹ yêu cầu Triều Tiên có hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa, như công khai đầy đủ các cơ sở tên lửa và hạt nhân, trước khi đồng ý các mục tiêu chủ chốt của Bình Nhưỡng là nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế cứng rắn cũng như chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Hữu Tuyên (TTXVN)
Triều Tiên đột ngột thay đặc phái viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ
Triều Tiên đột ngột thay đặc phái viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Mỹ

Triều Tiên đã thay thế một đặc phái viên xử lý vấn đề đàm phán với Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN