Mỹ tiêu diệt 11 tay súng tình nghi của Al-Qaeda tại Libya

Quân đội Mỹ ngày 30/11 tuyên bố đã tiêu diệt 11 tay súng tình nghi liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda trong một cuộc không kích nhằm vào khu vực sa mạc ở Tây Nam Libya.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Sirte, Libya ngày 28/9/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (Africom) cho biết, cuộc không kích hôm 29/11 là cuộc tấn công thứ 3 kể từ tháng 3 nhằm vào nhánh Bắc Phi của nhóm phiến quân Al-Qaeda ở khu vực Maghreb Hồi giáo (AQIM).

Africom cũng cho hay, cuộc tấn công được tiến hành gần thị trấn Al Uwaynat, gần biên giới với Algeria, phá hủy 3 xe. Theo Africom, cho tới thời điểm hiện tại, không có dân thường thiệt mạng hay bị thương.

Các tay súng thánh chiến Hồi giáo có quan hệ với mạng lưới Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tìm được nơi ẩn náu tại khu vực sa mạc rộng lớn ở miền Nam Libya trong bối cảnh nước này đang nỗ lực khôi phục sự ổn định sau 7 năm xảy ra cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Tiến Trung (TTXVN)
Các tay súng đánh chiếm trụ sở Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya
Các tay súng đánh chiếm trụ sở Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya

Ngày 10/9, các tay súng đã tấn công và chiếm một phần trụ sở Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Libya (NOC) tại thủ đô Tripoli. Thông tin ban đầu cho biết đã có thương vong trong vụ tấn công này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN