Mỹ thử thành công “siêu vũ khí tấn công toàn cầu”

Ngày 18/11, Lầu Năm Góc đã thử thành công loại vũ khí siêu thanh tân tiến (AHW) có khả năng di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và sẽ mang lại cho các nhà hoạch định sách lược quân sự khả năng tấn công các mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên thế giới trong thời gian chưa đầy một giờ đồng hồ.

AHW được phóng lên từ bãi thử tên lửa ở Hawaii ngày 18/11.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Melinda Morgan cho biết, vụ thử do Bộ Chỉ huy phòng thủ vũ trụ và tên lửa hợp tác với Bộ Chỉ huy chiến lược các lực lượng vũ trang thực hiện. AHW - lần đầu tiên được thiết kế để di chuyển tầm xa trong bầu khí quyển của Trái đất với tốc độ siêu thanh - đã được phóng từ bãi thử tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, tiểu bang Hawaii đến bãi thử Reagan thuộc đảo san hô vòng Kwajalein ở quần đảo Marshall, cách Hawaii khoảng 4.000 km về phía tây nam. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không tiết lộ tốc độ tối đa mà vũ khí trên đạt được.

Theo Lầu Năm Góc, mục tiêu của cuộc thử nghiệm này là nhằm “thu thập dữ liệu về các công nghệ khí động lực học, định vị, dẫn đường, kiểm soát và bảo vệ nhiệt”. Dự án AHW của quân đội Mỹ là một phần trong chương trình “Tấn công chớp nhoáng toàn cầu” nhằm tìm cách cung cấp cho quân đội Mỹ các phương tiện tấn công bất cứ địa điểm nào trên thế giới bằng vũ khí thông thường trong vòng chỉ 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, hồi tháng 8/2011, Lầu Năm Góc cũng thử nghiệm một thiết bị bay siêu thanh khác mang tên HTV-2 có khả năng bay với vận tốc 27.000 km/giờ song không thành công. Quân đội Mỹ đã đầu tư 239,9 triệu USD vào chương trình “Tấn công chớp nhoáng toàn cầu” trong năm nay, bao gồm cả 69 triệu USD cho vụ thử nghiệm ngày 18/11 nói trên.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN