Mỹ: Thêm một ứng cử viên Cộng hòa bỏ cuộc vì bê bối

Ngày 3/12,ông Herman Cain đã chính thức thông báo rút khỏi chiến dịch tranh cử trước những cáo buộc liên tiếp xung quanh các vụ bê bối tình dục của cựu doanh nhân da mầu này.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Herman Cain. Ảnh Internet

Phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn dẫn phát biểu của ông Herman Cain trong cuộc họp báo tại thành phố quê hương Atlanta, bang Georgia, khẳng định: "Kể từ hôm nay, ngày 3/12, tôi ngừng chiến dịch vận động tranh cử tổng thống. Tôi rất thất vọng khi phải đi tới quyết định này". Doanh nhân một thời sở hữu chuỗi nhà hàng ăn nhanh "Godfather' Pizza" tuyên bố sẽ ủng hộ một trong những ứng cử viên còn lại của đảng Cộng hòa trước khi kết thúc vòng bầu cử sơ bộ.

Ông Herman Cain đăng ký ra tranh cử tổng thống Mỹ từ tháng 1/2011. Ra vận động tranh cử từ thân phận của một nhân vật ít được biết đến, nhưng chỉ vài tuần sau đó, ông cựu Chủ tịch Hiệp hội toàn quốc các nhà hàng Mỹ (NRA) đồng thời cũng từng là chuyên gia bình luận trên làn sóng đài phát thanh này đã nổi lên nhanh chóng, nhiều tuần vượt lên dẫn điểm trong tổng số gần 10 ứng cử viên tiềm tàng khác của đảng Cộng hòa. Ông Herman Cain  nổi lên với phương án gọi là "9-9-9", theo đó đồng loạt áp dụng 9% thuế thu nhập cá nhân, 9% thuế doanh nghiệp và 9% thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, trong vài tháng qua, ông Herman Cain liên tục bị cáo buộc liên quan đến các mối quan hệ tình dục bất minh, trong đó có cả gái vị thành niên. Với thông báo trên đây, ông Herman Cain  trở thành ứng cử viên thứ hai của đảng Cộng hòa phải sớm rút khỏi cuộc chạy đua. Trước đó, cựu Thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty ngày 14/8/2011 đã tuyên bố rút lui. Như vậy, cho tới nay danh sách các ứng cử viên tiềm tàng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2012 rút xuống còn 8 người, gồm nữ Hạ nghị sỹ Michele Bachmann; cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich; cựu Thống đốc bang Utah, Jon Huntsman; cựu Thống đốc bang New Mexico, ông Gary Johnson; Hạ nghị sỹ Ron Paul; Thống đốc bang Texas, ông Rick Perry; cựu thống đốc bang Massachussetts, ông Mitt Romney và cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum.

Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Mitt Romney hiện đang tạm dẫn tất cả các ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa tại 4 bang bầu cử sơ bộ sớm của đảng này là Iowa, New Hampshire, Florida và South Carolina.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN