Mỹ sẵn sàng phân phối vaccine COVID-19 trước thềm bầu cử Tổng thống

Các cơ quan chức năng tại Mỹ đang gấp rút chuẩn bị cho việc phân phối quy mô lớn đối với vaccine ngừa COVID-19 vào mùa thu năm nay.

Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield. Ảnh: AP

Giới chức y tế liên bang đang hối thúc chính quyền các tiểu bang sẵn sàng phân phối vaccine ngừa COVID-10 từ ngày 1/11 tới. 

Cụ thể, trong bức thư đề ngày 27/8 gửi các Thống đốc bang mà tờ Politico tiếp cận được, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cho biết CDC đã ký hợp đồng với hãng McKesson để phân phối vaccine tới các cơ sở y tế bang, địa phương. Ông hối thúc chính quyền các bang khẩn trương xây kế hoạch vận hành về cung cấp vaccine cho dân chúng. 

Người đứng đầu CDC cũng khẳng định mọi bước chuẩn bị trên đây sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc hiệu quả của vaccine được phân phối. 

Thông điệp trong bức thư là diễn biến mới nhất cho thấy chính quyền Trump sớm đưa ra thị trường vaccine ngừa COVID-19 ngay trong năm nay như cam kết của Tổng thống Donald Trump. Nhưng hiện chưa rõ đến ngày 1/11 – tức hai ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, có loại vaccine nào được cấp phép lưu hành hay chưa. 

Thời gian biểu CDC đưa ra dường như mang tính lạc quan hơn so với đánh giá của chính những công ty dược phẩm nghiên cứu, phát triển vaccine. Ba công ty dược của Mỹ gần đây mới bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối – có thể mất đến vài tháng. 

Về phần mình, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) – đầu mối phụ trách  giám sát, cấp phép vaccine ứng viên, nỗ lực xóa tan những lo ngại cho rằng ông Trump sẽ gây sức ép, buộc FDA cấp phép vaccine vào mùa thu để nâng cao cơ hội thắng cử cho ông. 

Giới chức FDA trong những tuần gần đây khẳng định sẽ không thông qua hay cấp phép cho bất kỳ mẫu vaccine nào trước khi vaccine chứng tỏ được độ an toàn và hiệu quả. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Politico)
AnstraZeneca ký thỏa thuận mới với Oxford Biomedica về cung cấp vaccine phòng COVID-19
AnstraZeneca ký thỏa thuận mới với Oxford Biomedica về cung cấp vaccine phòng COVID-19

Hãng dược phẩm liên doanh Anh - Thụy Điển AstraZeneca đã ký thỏa thuận với Oxford Biomedica trong việc sản xuất và cung cấp AZD1222 - loại vaccine tiềm năng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN