Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa với Nga, mũi tên trúng hai đích?

Các chuyên gia đánh giá việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định Vũ khí Tên lửa Tầm trung (INF) dường như không chỉ là gửi thông điệp đến Nga mà còn cả tới Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Nhiều chuyên gia lo sợ Mỹ rút khỏi INF sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ khí. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời Phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại ở Bắc Kinh - ông Fu Mengzi - nhận định rằng Mỹ muốn rút khỏi INF còn là dấu hiệu cho thấy Washington chuẩn bị đà cho một cuộc đối đầu chiến lược dài hạn với Bắc Kinh.

Ngày 20/10, Tổng thống Trump tuyên bố ông có ý định rời INF bởi Nga không tôn trọng hiệp ước được ký năm 1986 bởi Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.

Tổng thống Trump tuyên bố trừ khi Nga và Trung Quốc chịu dừng lại nếu không Mỹ sẽ duy trì phát triển vũ khí.

Trung Quốc không ký INF nên có khả năng tự do phát triển tên lửa đạn đạo. Dòng tên lửa DF và HN của Trung Quốc đạt phạm vi hoạt động lên tới 15.000 km, đưa Mỹ nằm trong tầm mục tiêu.

Ông Liu Weidong tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho rằng động thái của Tổng thống Trump sẽ tạo thêm điều kiện để quân đội Mỹ có thêm tự do phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí thường.

Tờ The New York Times ngày 20/10 cho rằng nếu rút khỏi INF, Mỹ sẽ có khả năng triển khai tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ mặt đất.

Nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) Collin Koh đánh giá rằng quyết định của Tổng thống Trump khiến Nga và Trung Quốc tăng tốc chương trình phát triển vũ khí.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Xem trực thăng Hải quân Mexico mất kiểm soát lao sầm xuống biển
Xem trực thăng Hải quân Mexico mất kiểm soát lao sầm xuống biển

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một trực thăng của Hải quân Mexico với 12 thành viên phi hành đoàn đã loạng choạng mất kiểm soát và đâm sầm xuống biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN