Mỹ ngừng cung cấp các khoản viện trợ mới cho các nước Trung Mỹ

Ngày 17/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết Washington sẽ ngừng cung cấp các khoản viện trợ mới cho El Salvador, Guatemala và Honduras, những quốc gia nằm trong Tam giác Bắc Trung Mỹ, cho tới khi chính phủ các nước này có các biện pháp cụ thể ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp.

Chú thích ảnh
Người di cư Honduras từ Chiquimula, Guatemala hướng tới Mỹ ngày 17/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Ortagus, Mỹ đã kết thúc việc rà soát và các khoản trợ cấp đã được thông qua vẫn sẽ được duy trì. Ngoài ra, hoạt động viện trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ để chính phủ các nước trên áp dụng các biện pháp bảo vệ biên giới Mỹ và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên Mỹ sẽ không cấp các khoản ngân sách mới cho tới khi chấp thuận kết quả mà những nước này đạt được trong vấn đề ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã rà soát tổng ngân sách 600 triệu USD viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ nói trên mà Tổng thống Donald Trump từng yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hồi tháng 3 vừa qua, và quyết định duy trì khoảng 400 triệu USD trong các dự án và viện trợ đã thông qua trước đây. Khoản ngân sách này từng được Quốc hội Mỹ thông qua cho tài khóa 2017, nhưng vẫn chưa được giải ngân, trong khi 200 triệu USD còn lại sẽ bị đóng băng cho tới khi bộ trên có cuộc tham vấn với Quốc hội Mỹ về giải pháp cuối cùng cho vấn đề người di cư.

Lê Hà (TTXVN)
Mỹ tuyên bố cắt viện trợ tài chính cho 3 nước Trung Mỹ
Mỹ tuyên bố cắt viện trợ tài chính cho 3 nước Trung Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đình chỉ việc chuyển các nguồn tài chính tương ứng với tài khóa 2017 và 2018 vốn trước đó đã được cam kết như một phần viện trợ nước ngoài cho Guatemala, Honduras và El Salvador.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN