Mỹ mong đợi kế hoạch cụ thể của OPEC để đảm bảo nguồn cung dầu

Một quan chức cấp cao phụ trách vấn đề năng lượng của Mỹ ngày 17/7 cho biết các nhà sản xuất dầu thô lớn đều có công suất dự phòng và nhiều khả năng tăng nguồn cung sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Trung Đông,

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu mỏ ở Zubair, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên được ông Amos Hochstein, cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ về an ninh năng lượng, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CBS. Ông nói thêm rằng dựa trên những gì các quan chức đã nghe được trong chuyến đi, ông khá tự tin rằng các quốc gia sản xuất dầu chủ chốt sẽ đưa ra một vài động thái nữa trong những tuần tới.

Tuy nhiên, ông Hochstein không cho biết cụ thể quốc gia nào hoặc nhóm các quốc gia nào sẽ thúc đẩy sản xuất, hoặc sẽ tăng sản lượng thêm bao nhiêu.

Ông chỉ lưu ý Tổng thống Mỹ không chỉ thăm mỗi Saudi Arabia mà còn gặp gỡ các lãnh đạo của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Vị quan chức từ chối tiết lộ có bao nhiêu công suất dự phòng ở Saudi Arabia, UAE và Kuwait... Nhưng ông khẳng định là các nước có thêm công suất dự phòng và có dư địa để tăng sản lượng.

Ngoài ra, ông Hochstein cũng dự kiến giá xăng Mỹ sẽ giảm thêm về mức 4 USD/gallon (3,78 lít), sau khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt 5 USD/gallon vào đầu năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm Saudi Arabia vào ngày 15/7 trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên của ông đến Trung Đông trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng hy vọng trong chuyến đi sẽ đạt được một thỏa thuận về sản xuất dầu để giúp giảm giá xăng dầu, giữa lúc giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm. Diễn biến này đang đẩy lạm phát tăng cao và làm giảm uy tín của Tổng thống Biden trong các cuộc thăm dò dư luận.

Tuy nhiên, ông Biden đã không có được sự đảm bảo rõ ràng về việc các nước Vùng Vịnh tăng sản lượng dầu. Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Saudi Arabia hôm 16/7 không thảo luận về dầu mỏ. Ông cũng nói rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (OPEC+) sẽ tiếp tục đánh giá các điều kiện thị trường và đưa ra những hành động cần thiết.

OPEC+, bao gồm cả Nga, sẽ nhóm họp vào ngày 3/8 tới.

Giá dầu thế giới đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2008 là trên 139 USD/thùng vào tháng Ba, sau khi Mỹ và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến tình hình Ukraine. Từ đó, giá dầu đã đi xuống nhưng vẫn ở quanh mức cao 100 USD/thùng.

H.Thủy (TTXVN)
Mỹ sẽ kêu gọi các thành viên OPEC tăng sản lượng dầu mỏ 
Mỹ sẽ kêu gọi các thành viên OPEC tăng sản lượng dầu mỏ 

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 11/7 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đưa ra lời kêu gọi các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng sản lượng dầu mỏ hơn nữa nhằm giảm giá xăng, khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo Vùng Vịnh tại Saudi Arabia trong tuần này.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN