Mỹ liệt thành viên Al-Qaeda, IS vào danh sách khủng bố toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 23/1, chính quyền Mỹ thông báo quyết định liệt thủ lĩnh nhóm khủng bố Al-Qaeda Khalid Batarfi cùng hai phần tử thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào danh sách khủng bố toàn cầu.

Các tay súng IS tại Syria. Ảnh: AP

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Batarfi từng là chỉ huy cao cấp của nhánh Al-Qaeda tại Bán đảo Arab (AQAP) ở tỉnh Abyan của Yemen.

Cùng với Batarfi, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng liệt 2 thành viên của IS vào danh sách khủng bố toàn cầu, bao gồm Abdelatif Gaini (người Bỉ gốc Maroc) và Siddhartha Dhar (người Anh). Siddhartha Dhar đã rời Anh để tham gia IS ở Syria, trong khi đó Abdelatif Gaini được cho là đã tham gia phong trào thánh chiến ở Trung Đông.

TTXVN/Báo Tin tức
Facebook, Instagram nỗ lực chống tuyên truyền cực đoan và khủng bố
Facebook, Instagram nỗ lực chống tuyên truyền cực đoan và khủng bố

Trong tuần này, mạng xã hội Facebook đã có cuộc đàm phán "chưa từng có tiền lệ" với các cơ quan cảnh sát châu Âu nhằm thảo luận biện pháp ngăn chặn và loại bỏ những thông điệp kích động khủng bố được các phần tử Hồi giáo cực đoan phát tán qua mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN