Mỹ khuyến nghị du khách không đến Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Myc đã nâng cảnh báo về tình hình dịch bệnh tại Malaysia lên mức cao nhất (mức 4) và khuyến nghị du khách tránh tới đây.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thanh thiếu niên tại trung tâm tiêm chủng di động ở Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 14/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

CDC Mỹ cho biết tình hình dịch bệnh phức tạp ở Malaysia tiềm ẩn nguy cơ đối với du khách ngay cả khi họ đã đươc tiêm đủ liều vaccine. Do đó, du khách được khuyến cáo tránh tới Malaysia. Trong trường hợp bất khả kháng, họ cần được tiêm đủ liều vaccine và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của Malaysia, bao gồm đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

CDC Mỹ chia cảnh báo tình hình dịch bệnh các nơi trên thế giới và cả ở Mỹ thành 4 mức. Mức 1 (tỷ lệ người mắc COVID-19 thấp ở mức 5/100.000 dân trong 28 ngày liên tiếp) yêu cầu du khách phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác ít nhất 2 m, tránh tới nơi đông người, thường xuyên rửa tay hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn và chú ý theo dõi các triệu chứng khác thường của cơ thể.  Mức 2 (tỷ lệ người mắc COVID-19 trung bình ở mức từ 5-50/100.000 dân trong 28 ngày liên tiếp) khuyến cáo du khách thuộc diện nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh lý nền....) tránh tới những nơi này. Với mức 3 (tỷ lệ người mắc COVID-19 cao ở mức 51-100/100.000 dân trong 28 ngày liên tiếp), du khách được lưu ý chỉ đến trong trường hợp thật sự cần thiết. Mức cao nhất - mức 4 (tỷ lệ người mắc COVID-19 rất cao, từ 100/100.000 dân trong 28 ngày liên tiếp) - yêu cầu du khách không đến địa phương đó.

Ngày 25/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo bắt đầu từ ngày 28/5 tới, thời gian cách ly đối với những hành khách từ Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh và Maldives sẽ kéo dài từ 6 ngày thành 10 ngày. Ngoài ra, nước này sẽ áp đặt thời gian cách ly 3 ngày bắt buộc đối với những hành khách từ Anh, Đan Mạch, Kazakhstan và Tunisia. Ông Kato cho biết những biện pháp trên có hiệu lực với tất cả những người mới nhập cảnh và công dân Nhật Bản từ nước ngoài trở về.

Hà Ngọc – Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hãng hàng không quốc gia Indonesia sẽ cắt giảm một nửa đội bay
Hãng hàng không quốc gia Indonesia sẽ cắt giảm một nửa đội bay

Garuda - hãng hàng không quốc gia của Indonesia - sẽ cắt giảm đội bay từ 142 chiếc hiện nay xuống còn 70 chiếc trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty chịu áp lực lớn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng khoản nợ 70.000 tỷ rupiah (4,9 tỷ USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN