Mỹ không loại trừ phương án nào để chống lại Iran

Trước những thông tin dồn dập về việc Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đang tìm sự đồng thuận trong nội các về việc phát động một cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, ngày 7/11 người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố: "Chúng tôi đương nhiên không bao giờ loại bỏ bất kỳ phương án nào" trong nỗ lực ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, cho dù "lúc này chúng tôi vẫn đang tập trung vào phương án ngoại giao".

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời câu hỏi liệu Ixraen có thông báo trước cho Mỹ trong trường hợp phát động cuộc tấn công vào Iran, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết: "Trong vấn đề này, chúng tôi cộng tác chặt chẽ với đồng minh Ixraen".

Các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng một cuộc tấn công quân sự, nếu xảy ra, sẽ kích động Iran có một loạt các biện pháp trả đũa ồ ạt tại vùng Vịnh, làm gián đoạn các tuyến hàng hải và các nguồn cung cấp dầu khí tới các thị trường thế giới.

Thái Hùng
(P/v TTXVN tại Mỹ).



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN