Mỹ: Giải xổ số 1,12 tỷ USD đã có chủ

Tối 26/3 (giờ Mỹ), giải thưởng xổ số Mega Millions, có giá trị tích lũy lên tới 1,12 tỷ USD, đã tìm được chủ nhân, qua đó chấm dứt chuỗi ngày liên tục không có người "giật giải" kể từ tháng 12 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Một bảng quảng cáo điện tử quảng cáo giải độc đắc Mega Millions và Powerball. Ảnh minh họa: AP

Dãy số trúng thưởng là 7, 11, 22, 29, 38 và 4. Cho tới lần quay tối 26/3 thì không có ai sở hữu dãy số may mắn kể từ ngày 8/12/2023, tức là 30 lần quay liên tiếp không có người thắng. Xác suất trúng số Mega Millions cực kỳ thấp 1/302.600.000. 

Phần thưởng 1,12 tỷ USD là phần thưởng có giá trị cao thứ 8 trong lịch sử các giải thưởng xổ số tại Mỹ tính đến nay. Phần thưởng sẽ được trao cho người chiến thắng theo 30 đợt thanh toán, gồm đợt đầu tiên và 29 đợt thanh toán thường niên tiếp theo. Hầu hết người thắng đều chọn nhận tiền mặt, sẽ là 537,5 triệu USD. Hiện giải Mega Millions được áp dụng tại 45 bang của nước Mỹ cùng với thủ đô Washington và quần đảo Virgin.

Lê Ánh (TTXVN)
Giải xổ số độc đắc Powerball được nâng lên mức kỷ lục với 1,6 tỉ USD
Giải xổ số độc đắc Powerball được nâng lên mức kỷ lục với 1,6 tỉ USD

Giá trị giải xổ số độc đắc Powerball ở Mỹ ngày 5/11 đã được nâng lên tới 1,6 tỉ USD, qua đó trở thành giải thưởng cao nhất trong lịch sử sau khi chưa có ai giành chiến thắng trong lần quay số trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN