Mỹ: Giải độc đắc Powerball với khoản tiền thưởng kỷ lục 2,04 tỷ USD đã có chủ

Cơ quan xổ số bang California, Mỹ ngày 14/2 thông báo kết quả quay thưởng Giải độc đắc Powerball, theo đó người may mắn trúng giải là ông Edwin Castro, với tổng khoản tiền thưởng tích lũy lên con số kỷ lục 2,04 tỷ USD vào tháng 11/2022. 

Chú thích ảnh
Người chiến thắng duy nhất của giải độc đắc Powerball kỷ lục trị giá 2,04 tỷ đô la đã được xác định hôm thứ Ba trong cuộc họp báo của các quan chức xổ số là Edwin Castro. Ảnh: fox10phoenix.com

Ông Castro từ chối xuất hiện trong cuộc họp báo công bố giải thưởng, song đã gửi lời chia sẻ về niềm vui bất ngờ này khi sự may mắn của ông giúp bổ sung kinh phí cho hoạt động của các trường công lập bang California. 

Theo một đạo luật được cử tri thông qua năm 1984, một phần giải thưởng xổ số California cung cấp kinh phí bổ sung cho các trường công lập của bang.

Tấm vé độc đắc được bán tại trung tâm dịch vụ Joe’s Service Center ở Altadena, phía Đông Bắc Los Angeles. Chủ doanh nghiệp Joe Chahayed được thưởng 1 triệu USD. 

Phó Giám đốc Công ty xổ số California Carolyn Becker cho biết các quan chức đang xem xét việc trưng bày tấm vé trúng thưởng.

Khoản thưởng kỷ lục 2,04 tỷ USD được tích lũy cho đến ngày 8/11 - thời gian xác định người trúng thưởng mới sau 3 tháng không có người trúng giải.

Lan Phương  (TTXVN)
Giải độc đắc Mega Millions vượt 500 triệu USD
Giải độc đắc Mega Millions vượt 500 triệu USD

Những người muốn tìm kiếm vận may với vé số Mega Millions của Mỹ đang bước vào giai đoạn tăng tốc, trong bối cảnh giải độc đắc ước tính cho kỳ quay số tối thứ Ba (27/12) đã vượt quá 500 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN