Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt đối với Libi

Theo thông cáo của Nhà Trắng, ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn thêm một năm tình trạng khẩn cấp quốc gia, theo đó tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt Libi.

Trong thư gửi lãnh đạo Quốc hội, Tổng thống Obama bày tỏ quan ngại về những mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ khởi nguồn từ gia đình nhà cố lãnh đạo Moamer Kaddafi cũng như các thành viên trong chính quyền bị lật đổ ở quốc gia Bắc Phi này.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gia hạn thêm một năm tình trạng khẩn cấp quốc gia, theo đó tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt Libi. Nguồn: Internet

Người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời cho biết Oasinhtơn đang xem xét giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với Tripoli. Tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Libi và cộng đồng quốc tế để nới lỏng hạn chế một cách hiệu quả và phù hợp đối với các thực thể đang phải gánh chịu lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông cũng nhận định tình hình tại Libi tiếp tục đặt ra nhiều mối nguy hiểm đối với chính sách an ninh và đối ngoại của Mỹ, do đó nước này cần phải tự vệ.

Trước đó, ngày 16/12/2011, Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt đối với Libi được áp đặt dưới thời nhà lãnh đạo Kaddafi  cầm quyền. Theo Bộ Tài chính Mỹ, lệnh phỏng tỏa đối hơn 30 tỷ USD giá trị tài sản của Libi đã được hủy bỏ.

TTXVN/ Tin Tức
Libi huy động quân đội giải quyết xung đột sắc tộc
Libi huy động quân đội giải quyết xung đột sắc tộc

Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Libi Yussef al-Mangush ngày 23/2 cho biết, chính phủ nước này đã điều động quân đội tới thành phố xa mạc Kufra, miền Đông Nam Libi, để giải quyết cuộc xung đột đẫm máu giữa bộ tộc Toubu và bộ tộc Zwai kéo dài nhiều ngày qua làm hàng trăm người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN