Mỹ do thám hầu hết các nước Mỹ Latinh

Ngày 9/7,  tờ O'Globo, Braxin đưa tin Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã nhắm vào hầu hết các nước Mỹ Latinh trong những chương trình do thám, trong đó ưu tiên Colombia, Venezuela, Braxin và Mexico.

Đến lượt các nước Mỹ Latinh phản đối chương trình do thám của Mỹ. Ảnh: Internet.


Dẫn các tài liệu do Edward Snowden tiết lộ, tờ O'Globo nói rằng các chương trình của NSA vượt xa các vấn đề quân sự và vươn tới cái gọi là "các bí mật thương mại", bao gồm dầu mỏ tại Venezuela và năng lượng ở Mexico. Các nước bị do thám còn có Argentina, Ecuado, Panama, Costa Rica, Nicaragoa, Hondurat, Paragoay, Chile, Peru và En Xanvado.

Theo báo trên, trong số bốn nước mà Mỹ do thám nhiều nhất, đồng minh Colombia bị Oasinhtơn giám sát việc buôn ma túy và các động thái của nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). Venezuela bị NSA do thám giao dịch quân sự và ngành công nghiệp dầu mỏ, còn với Mexico thì cơ quan tình báo Mỹ thu thập dữ liệu về buôn ma túy, lĩnh vực năng lượng và các vấn đề chính trị. NSA và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng thu thập dữ liệu điện thoại và thư điện tử tại Braxin.



T.N
Mỹ vận động các nước đã đồng ý cho Snowden tỵ nạn
Mỹ vận động các nước đã đồng ý cho Snowden tỵ nạn

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney cho biết Mỹ đã vận động các quốc gia đã đồng ý cho tỵ nạn đối với cựu nhân viên kỹ thuật tình báo Mỹ Edward Snowden, người đang bị truy lùng vì đã tiết lộ những bí mật về chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN