Mỹ điều tra hai máy bay chiến đấu cùng gặp nạn trong một tuần tại bang Florida

Trong thông báo ngày 20/5, Lực lượng Không quân Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu của lực lượng này đã bị rơi trong chuyến bay thử nghiệm tại bang Florida. Đây là vụ tai nạn hàng không quân sự thứ hai xảy ra trong vòng 1 tuần tại bang này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, máy bay phản lực F-35A Stealth đã gặp nạn khi cố gắng hạ cánh xuống căn cứ không quân Eglin vào tối ngày 19/5. Phi công đã cố gắng thoát ra khỏi máy bay và hiện đang ở trong tình trạng ổn định. Vụ tai nạn không gây thương tích cho dân thường cũng như thiệt hại về tài sản cho  căn cứ không quân trên.

Trước đó, một máy bay phản lực Stealth thuộc thế hệ trước F-22 cũng đã gặp nạn vào ngày 15/5, cách căn cứ Eglin khoảng 20 km. Phi công lái chiếc máy bay này cũng đã nhảy ra ngoài an toàn. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra cả hai vụ tai nạn trên.

Lockheed Martin F-35 là chương trình vũ khí đắt nhất trong lịch sử quân sự Mỹ với khoản chi phí gần 400 tỷ USD để sản xuất khoảng 2.500 máy bay trong những thập kỷ tới. Máy bay F35-A là phiên bản dành cho Không quân Mỹ. Mỗi chiếc trị giá khoảng 85 triệu USD.

Đặng Huyền (TTXVN)
Mỹ thử nghiệm máy bay chiến đấu không người lái do máy bay khác điều khiển
Mỹ thử nghiệm máy bay chiến đấu không người lái do máy bay khác điều khiển

Hải quân Mỹ và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing đã tiến hành bay thử nghiệm 2 máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm không người lái và hoàn toàn do một máy bay khác điều khiển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN