Tổng thống Donald Trump (giữa bên phải) gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa bên trái), cùng với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (bên phải) và Ngoại trưởng Anh David Lammy (bên trái) tại phòng Bầu Dục ngày 27/2. Ảnh: Getty images
Ngày 27/2, Tổng tống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng Anh có thể tránh được cuộc chiến thương mại toàn cầu của ông khi ca ngợi kỹ năng đàm phán của Thủ tướng Keir Starmer, đồng thời để ngỏ khả năng về một “thỏa thuận rất tốt” trong tầm tay.
Trong khi ông Trump đang xung đột với các đồng minh truyền thống của Mỹ và đe dọa áp đặt thuế quan, các quan chức Anh lo lắng theo dõi tình hình, hy vọng tránh bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm Washington hôm 27/2, tinh thần của họ đã được nâng cao khi ông Trump thể hiện thái độ lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Anh.
Khi được tờ Politico hỏi tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng liệu Thủ tướng Starmer có thuyết phục ông không áp thuế đối với Anh hay không, ông Trump nói: "Ông ấy đã cố gắng. Ông ấy làm việc rất chăm chỉ. Tôi nghĩ có khả năng rất cao rằng trong trường hợp của hai quốc gia tuyệt vời và thân thiện này, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được một thỏa thuận thương mại thực sự, nơi thuế quan sẽ không còn cần thiết".
Một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện giữa Anh và Mỹ từ lâu đã gặp nhiều trở ngại, với các cuộc đàm phán bế tắc về các vấn đề nóng như tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và quyền tiếp cận của các công ty Mỹ vào hệ thống y tế công của Anh. Tuy nhiên, các quan chức Anh đang thúc đẩy một thỏa thuận tập trung vào công nghệ để tránh những rào cản tương tự.
Ông Trump cho biết: "Nói một cách nghiêm túc, tôi nghĩ rằng chúng ta có cơ hội rất lớn để đạt được một thỏa thuận rất tốt”, đồng thời nhấn mạnh rằng Phó Tổng thống JD Vance – người đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Starmer tại Phòng Bầu dục vài giờ trước đó, cũng đang tham gia vào việc đàm phán một thỏa thuận thực sự tuyệt vời cho cả hai quốc gia.
Về phần mình, Thủ tướng Anh Starmer phát biểu khi đứng cạnh Tổng thống Trump tại buổi họp báo: "Chúng ta là hai quốc gia phương Tây duy nhất có lĩnh vực công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ USD – những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI)”. Ông cũng cho biết hai nước đang thảo luận về một thỏa thuận kinh tế mới với công nghệ tiên tiến là trọng tâm.
Anh muốn hợp tác phát triển các công nghệ quan trọng, bao gồm AI. Trong một nỗ lực rõ ràng nhằm thu hút sự ủng hộ của Tổng thống Trump, Đại sứ Anh tại Mỹ, Peter Mandelson, đã gọi sáng kiến hợp tác này là "Làm cho nền kinh tế của chúng ta vĩ đại trở lại”.
Anh mong muốn thỏa thuận này sẽ bao gồm các lĩnh vực như công nghệ sinh học, sinh học tổng hợp và điện toán lượng tử. Các quan chức Anh đang lập luận rằng, sau Mỹ và Trung Quốc, Anh là cường quốc công nghệ lớn thứ ba, do đó là đối tác hấp dẫn hơn cho Mỹ so với các nước châu Âu khác. Thỏa thuận này được xem là một dự án dài hạn có thể kéo dài suốt nhiệm kỳ của ông Trump.
Giữa những dấu hiệu cho thấy Anh đang điều chỉnh chính sách công nghệ theo hướng thuận lợi hơn cho chính quyền Tổng thống Trump, một phát ngôn viên của phủ Thủ tướng Anh từ chối bình luận về thông tin cho rằng một số đạo luật của Anh – bao gồm luật an toàn trực tuyến – có thể bị trì hoãn như một phần của thỏa thuận.
Kết thúc cuộc họp báo sau cuộc gặp tập trung nhiều vào xung đột Ukraine, Tổng thống Trump nói: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ có hai thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại tuyệt vời với các bạn".