Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề "Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA" - sự kiện được tổ chức nhằm thu hút đầu tư vào Mỹ - ông Landau cho biết một số hiệp định mà Mỹ đã ký kết với Chính phủ Hàn Quốc sẽ tạo ra cơ hội quan trọng để nguồn vốn và bí quyết công nghệ của Hàn Quốc được sử dụng tại Mỹ vì lợi ích của cả hai bên. Để đạt được điều này, cần có số lượng nhân lực nhất định từ Hàn Quốc sang Mỹ với mục đích đào tạo và các hoạt động khác. Quan chức này cũng thừa nhận hệ thống thị thực hiện tại chưa được thiết kế để chào đón hoặc tiếp nhận những đối tượng có mục đích đặc thù như vậy.
Ngoài ra, Thứ trưởng Landau cũng nhắc lại việc đã trực tiếp đến Hàn Quốc để thảo luận với chính quyền Seoul sau khi xảy ra vụ việc hơn 300 người lao động Hàn Quốc bị tạm giữ do vấn đề về lưu trú tại bang Georgia vào tháng 9/2025. Ông nhấn mạnh Washington đang cải tổ mạnh mẽ hệ thống thị thực để giải quyết những lo ngại này, đồng thời khẳng định cần đảm bảo luật nhập cư và luật thị thực, vốn được thực thi rất nghiêm ngặt, sẽ không trở thành rào cản không cần thiết đối với đầu tư.
Trước đó, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư khoảng 350 tỷ USD vào Mỹ trong quá trình đàm phán thuế quan năm ngoái và hiện đang tiếp tục các cuộc thảo luận tiếp theo. Dự án đầu tư đầu tiên của Hàn Quốc vào Mỹ được thảo luận là dự án xây dựng nhà ga xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại bang Louisiana. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng để các khoản đầu tư này được triển khai một cách suôn sẻ thì vấn đề thị thực, vốn bùng phát do vụ việc tạm giữ hàng loạt lao động Hàn Quốc tại bang Georgia vào tháng 9/2025, cần được giải quyết trước tiên.