Một Ủy ban của Hạ viện Mỹ đề xuất trừng phạt nhiều quan chức cấp cao Nga

Ủy ban Các qui định của Hạ viện Mỹ đã thông qua sửa đổi ngân sách quốc phòng với đề xuất Nhà Trắng cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt lên 35 công dân Nga, trong đó có nhiều bộ trưởng, doanh nhân, nhà báo.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington. Ảnh: AP

Hãng TASS (Nga) ngày 22/9 đưa tin các nghị sĩ Mỹ cho rằng 35 công dân Nga được nêu danh có thể liên quan đến vi phạm nhân quyền. Tổng thống Mỹ cần đưa ra kết luận với các ủy ban quốc hội về việc liệu những công dân Nga này có “đủ tiêu chí” để áp đặt lệnh trừng phạt dựa trên Đạo luật Magnitsky Toàn cầu vốn được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2012.

Trong 35 công dân Nga được nêu tên có người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilova, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của Điện Kremlin Sergey Kiriyenko, Bộ trưởng Nông nghiệp Dmitry Patrushev và Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko.

Ngoài ra, dánh sách trừng phạt còn có chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Viktor Zolotov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Alexander Bastrykin, Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov và Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin.

Một số doanh nhân có trong danh sách gồm có Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska, Gennady Timchenko, Andrey Kostin, Igor Shuvalov, CEO Gazprom Alexey Miller, CEO Rosneft Igor Sechin. Ngoài ra còn có người phụ trách kênh RT Margarita Simonyan, nhà báo Vladimir Solovyov và CEO kênh Channel 1 Konstantin Ernst.

Nhà Trắng hiện chưa xem xét sửa đổi mà Ủy ban Các qui định của Hạ viện Mỹ đưa ra.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ muốn Nga tăng lượng khí đốt bán cho châu Âu trung chuyển qua Ukraine
Mỹ muốn Nga tăng lượng khí đốt bán cho châu Âu trung chuyển qua Ukraine

Mỹ nói rằng Nga phải tăng khí đốt cung cấp cho châu Âu qua ngả Ukraine để kiểm soát đà tăng phi mã của mặt hàng này, trong bối cảnh tuyến đường ống Nord Stream 2 đã hoàn tất xây dựng, đang chờ thủ tục cấp phép để đi vào vận hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN